Quang Thành: Tôi chịu ảnh hưởng lớn trong cách hát tình cảm của danh ca Lệ Thu

29/10/2023 10:26 GMT+7

Chuỗi chương trình 'Tác giả tác phẩm - Tình ca Việt Nam', tuyển tập các nhạc phẩm kinh điển của nhạc sĩ Phạm Duy, Anh Bằng, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên… là dự án được ca sĩ Quang Thành dành nhiều tâm sức thực hiện.

Chuỗi Tác giả tác phẩm - Tình ca Việt Nam dự kiến giới thiệu 100 tác giả và tác phẩm nổi tiếng, gồm nhiều phần. Phần đầu tiên gồm 15 tuyệt phẩm là các sáng tác tiêu biểu: Nước mắt mùa thu (Phạm Duy), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Hạ trắng (Trịnh Công Sơn), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương), Bây giờ tháng mấy (Từ Công Phụng), Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển)… Quang Thành cho biết đây là lần đầu anh thu âm loạt ca khúc này, dù trước đó thỉnh thoảng có trình diễn trên sân khấu.

Quang Thành: Tôi chịu ảnh hưởng lớn trong cách hát tình cảm của danh ca Lệ Thu - Ảnh 1.

Quang Thành từng là sinh viên hệ A - Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM, là học trò của cố nghệ sĩ Quốc Trụ

NSCC

"Đa phần các nhạc sĩ trong dự án này nay đã không còn, nên tôi muốn tỏ lòng tri ân, góp phần giữ lại di sản âm nhạc ấy cho chính mình, lan tỏa những tuyệt phẩm cho thế hệ yêu nhạc kế tiếp, nhất là những người trẻ yêu dòng trữ tình Việt Nam", ca sĩ Quang Thành bày tỏ.

Với ý nghĩa đó, Quang Thành và ê kíp đã dành nhiều tâm sức, thời gian để thực hiện, nhất là dành cho khâu phối khí - mang màu sắc bán cổ điển, thu âm (phần lớn do nhạc sĩ trẻ Phúc Trường - cộng sự thân thiết đã từng đồng điệu hòa âm nhiều thể loại nhạc cho Quang Thành trong 6 năm qua, thu âm và bè do ca nhạc sĩ trẻ Nguyễn Quốc Cường đảm nhận). 

Quang Thành chia sẻ, anh "chịu ảnh hưởng lớn trong cách thể hiện tình cảm khi hát từ cố danh ca Lệ Thu. Sinh thời, bà từng truyền cảm hứng cho tôi thể hiện các nhạc phẩm tiền chiến, trữ tình với lối hát tự nhiên, không gò bó, phải học thuật nhưng không lạm dụng kỹ thuật, hát cho tình cảm là đẹp. Tôi được danh ca Lệ Thu kể nhiều về những giai thoại, kỷ niệm đối với từng bài hát, phân tích cặn kẽ ca từ của nhiều bài...".

Quang Thành: Tôi chịu ảnh hưởng lớn trong cách hát tình cảm của danh ca Lệ Thu - Ảnh 2.

Định cư tại Mỹ 2002, sau thời gian kinh doanh, anh trở lại hoạt động sân khấu với vai trò biên tập, đồng tổ chức các chương trình mang dấu ấn nghệ thuật và lan tỏa tinh thần gìn giữ sân khấu truyền thống, văn hóa Việt nơi xứ người

NSCC

"Danh ca Khánh Ly cũng rất nhiều lần gợi ý: Đã là ca sĩ, phải yêu nhạc, phải thể nghiệm nhiều thể loại nhạc, bài nào được khán giả yêu lâu cũng đều hay. Nhạc sĩ sáng tác mỗi người hay mỗi vẻ. Cứ hát và thu âm hết những bài mình yêu thích, ít nhất cũng là kỷ niệm của chính mình, biết đâu trong số ấy có bài hợp khán giả sẽ chọn mình? Tin lời chị đi!... Ông Trịnh Công Sơn không nói viết dành riêng cho ai hết, nên cứ hát. Ngày xưa chị thích thì cứ hát thôi, chẳng suy nghĩ hay tính được điều gì cả", Quang Thành thổ lộ.

Khi thực hiện dự án này, Quang Thành tự nhủ "đừng tự tạo áp lực phải hơn ai ngoài chính mình hôm qua". Người ta hay nói “thời đại nào, khán giả nấy", nên ca sĩ cũng cần thích ứng trào lưu để cống hiến tích cực nhất. "Tôi không để ngại ngần làm cản trở nhiệt huyết. Tôi vẫn học hỏi để đa dạng hóa kỹ năng của mình trong nhiều lĩnh vực: biểu diễn, biên tập, tư vấn tổ chức… Mục đích cốt lõi nhất là được phục vụ nghệ thuật theo khả năng của mình", anh nói, và cho rằng bản thân rất hào hứng khi cùng làm việc với team sản xuất hoàn toàn trẻ, tư duy mới với tiêu chí gìn giữ - phát triển giá trị của những tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian. 

Quang Thành: Tôi chịu ảnh hưởng lớn trong cách hát tình cảm của danh ca Lệ Thu - Ảnh 3.

Vì là dự án dài hơi nên sau phần đầu, Quang Thành sẽ lắng nghe phản hồi, tiếp tục điều chỉnh hoặc thêm những tác phẩm, giọng ca khách mời... theo từng thể loại, chủ đề

NSCC

Album phần 1 sẽ được phát hành trên nhiều nền tảng nhạc số, kênh YouTube Quang Thành từ ngày 1.11. Anh chọn cách phát hành này vì tận dụng công nghệ hôm nay để sản phẩm được tiếp cận nhiều đối tượng khán giả và lan tỏa nhanh chóng. Sắp tới, anh sẽ tiếp tục giới thiệu các ca khúc của Văn Cao, Nguyễn Văn Thương, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Phạm Thế Mỹ… "Tôi sẽ lắng nghe phản hồi tích cực từ khán giả để chọn lọc những tuyệt phẩm được yêu thích nhất, kết hợp cùng những tên tuổi thuộc nhiều thế hệ trong nước và hải ngoại tổ chức đêm nhạc giới thiệu album tác giả - tác phẩm", anh cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.