Quảng Trị có 75 điểm 10 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/07/2021 10:17 GMT+7

Trong kỳ thi THPT đợt 1, toàn tỉnh Quảng Trị có 75 bài thi, trong đó nhiều nhất là môn giáo dục công dân với 52 bài thi.

Ngày 27.7, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn tỉnh có 75 bài thi tốt nghiệp THPT đợt 1 đạt điểm 10, trong đó dẫn đầu là môn giáo dục công dân (GDCD).

Cụ thể, số lượng điểm 10 của từng môn: GDCD (52 bài thi), ngoại ngữ (18 bài thi), lịch sử (2 bài thi), địa lý (2 bài thi) và sinh học (1 bài thi).

Điểm cao nhất ở các môn: ngữ văn là 9,5 điểm; toán là 9,8; hóa học là 9,75 và vật lý là 9,5.

Điểm trung bình các môn xếp từ cao xuống thấp ở Quảng Trị là: GDCD: 7,86; Địa lý: 6,80; Hóa học: 6,62, Vật lý: 6,59; Toán: 6,27; Ngữ văn: 5,74; Ngoại ngữ: 5,54; Sinh học: 5,27 và Lịch sử: 4,67.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 29 bài thi bị điểm liệt. Thủ khoa của Kỳ thi THPT năm nay của tỉnh Quảng Trị là em Nguyễn Hữu Huy Hoàng, học sinh Trường THPT Cam Lô đạt 54,70.

Cũng theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của toàn tỉnh đạt 93,75 (kể cả thí sinh tự do). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Quảng Trị có 4 thí sinh dự thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.