Quảng Trị: Đã trục vớt tàu cá bị đâm chìm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/06/2022 08:39 GMT+7

Tàu cá bị đâm chìm đã được trục vớt vào bờ, trong khi đó Công an huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ từ lực lượng biên phòng và thụ lý vụ việc.

Ngày 7.6, Công an huyện đảo Cồn Cỏ cho biết đã tiếp cận các chủ tàu và thuyền viên để ghi nhận lời khai, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng đang định giá thiệt hại tài sản để hoàn thiện hồ sơ về vụ việc tàu cá Quảng Trị bị chìm trên biển.

Tàu cá QNa-90299TS vào neo đậu tại Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị)

THANH LỘC

Trong một diễn biến liên quan, tàu cá QT-91588TS bị chìm cách đảo Cồn Cỏ 0,5 hải lý đã được trục vớt, kéo vào neo đậu ở TT.Cửa Việt (H.Gio Linh) để phục vụ điều tra.

Theo quan sát, mạn trái của tàu này bị gãy hoàn toàn từ trên xuống dưới. Đáy thuyền bị nứt, rỉ nước. Thuyền trưởng, chủ tàu Hoàng Ngọc An cho hay, tàu bị hư hỏng hoàn toàn, khó có thể khắc phục.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ 45 ngày 26.5, trên vùng biển Quảng Trị cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu QNa-90299TS do ông Trần Công Tăng (47 tuổi, trú H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đã va chạm vào tàu cá QT-91588TS.

Sau cú va chạm, tàu QT-91588TS bị hỏng và chìm, thiệt hại khoảng 800 triệu đồng; 6 ngư dân trên tàu rơi xuống biển và được những tàu cá khác ở xung quanh ứng cứu. 2 thuyền trưởng của 2 tàu liên tục đổ lỗi cho nhau khi nói về nguyên nhân sự cố vụ chìm tàu cá Quảng Trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.