Quảng Trị đối diện nguy cơ hạn khốc liệt

06/01/2015 10:43 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị ngày 5.1 cho hay, dù chỉ mới bước sang những ngày đầu tiên của năm mới nhưng ngành đang cùng với địa phương và nông dân bắt tay thực hiện nhanh các biện pháp khẩn cấp trước nguy cơ hạn khốc liệt sẽ xảy ra trong năm 2015.

(TNO) Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị ngày 5.1 cho hay, dù chỉ mới bước sang những ngày đầu tiên của năm mới nhưng ngành đang cùng với địa phương và nông dân bắt tay thực hiện nhanh các biện pháp khẩn cấp trước nguy cơ hạn khốc liệt sẽ xảy ra trong năm 2015.

Hồ Trúc Kinh ở H.Gio Linh chỉ có lượng nước đạt 38% dung tích thiết kế - Ảnh: Nguyễn PhúcHồ Trúc Kinh ở huyện Gio Linh chỉ có lượng nước đạt 38% dung tích thiết kế - Ảnh: Nguyễn Phúc
Hồ Ái Tử ở huyện Triệu Phong cạn kiệt nước - Ảnh: Nguyễn Phúc
Theo ông Bài, năm 2014, lượng mưa trung bình tại tỉnh Quảng Trị chỉ đạt 1.600 mm (bằng 62% so với năm 2013 và thấp nhất từ năm 1976). Chưa hết, hiện mực nước của toàn bộ các hồ đập thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạt chưa đến 50% dung tích thiết kế (như Kinh Môn chỉ có 37%, Trúc Kinh hơn 38%, Đá Mài hơn 33%...).
“Vào năm 1997, lượng mưa toàn tỉnh chỉ đạt 1.800 mm (trung bình đạt 2.500 mm/năm) thì đến năm 1998 đã xảy ra một trận hạn lịch sử. Nên với diễn biến này 2015 chắc chắn là một năm khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp vì nguy cơ thiếu nước là quá hiện hữu. Theo tính toán năm 2015, tại địa phương sẽ có ít nhất 4.000 ha lúa thiếu nước, chủ yếu tại huyện Cam Lộ và Gio Linh từ cuối vụ đông xuân và vụ hè thu...”, ông Bài phân tích.

Ông Bài cũng cho biết thêm Sở đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để chống hạn và ngay trong tuần này, Sở đã xin phép được làm việc với UBND tỉnh để nêu tình hình đồng thời xin thông qua các biện pháp cấp bách và xin ý kiến chỉ đạo thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.