Quảng Trị: Khởi tố vụ án khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/11/2022 18:47 GMT+7

Ngày 25.11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án khai thác cát trái phép xảy ra trên sông Thạch Hãn.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị hôm 24.11 đã khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra trên sông Thạch Hãn thuộc địa phận xã Triệu Long (H.Triệu Phong).

Lực lượng chức năng bắt giữ thuyền hút cát

Thanh Lộc

Trước đó, ngày 19.10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh (38 tuổi, trú tại TT.Ái Tử, H.Triệu Phong) sử dụng thuyền nhôm khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn với khối lượng 9,8 m3.

Thuyền khai thác cát trái phép với khối lượng 9,8 m3

Thanh Lộc

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có 2 người khác là Nguyễn Văn Cường (44 tuổi) và Phạm Văn Hưng (38 tuổi, cùng trú tại TT.Ái Tử). Hai người này khai nhận tham gia khai thác cát trái phép cùng với Nguyễn Văn Khánh.

Quá trình xác minh, mở rộng điều tra, 3 nghi phạm Khánh, Cường, Hưng khai nhận đã được Nguyễn Văn Quốc (37 tuổi, trú TT.Ái Tử) thuê khai thác cát trái phép; chiếc thuyền tang vật cũng thuộc quyền sở hữu của Quốc. ​

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.