Quảng Trị: Quan chức chia nhau đất cảng Cửa Việt

16/06/2007 13:05 GMT+7

Năm 2002, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt. Cùng với chủ trương này, năm 2003, tỉnh có đề án thành lập thị trấn Cửa Việt, trên cơ sở sát nhập một phần địa giới hành chính 3 xã Gio Hải, Gio Việt và Gio Thành. Nhận thấy tiềm năng phát triển của vùng đất này, nhiều quan chức địa phương đua nhau "xí phần".

75 nền đất ở được cấp sai đối tượng với "giá bèo"

Thị trấn Cửa Việt được thành lập năm 2005, diện tích tự nhiên 734,28 ha với 4.500 nhân khẩu, nguyên trước đây là một vùng đất cát khô cằn thuộc địa giới hành chính 3 xã Gio Hải, Gio Việt và Gio Thành (huyện Gio Linh) sát nhập lại, cách thị xã Đông Hà khoảng 20 km. Khi tuyến đường Xuyên Á, nối cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với cảng Cửa Việt trên hành lang kinh tế Đông - Tây, được đầu tư nâng cấp xây dựng, tiềm năng kinh tế của vùng đất cát khô cằn này được đánh thức, tốc độ đô thị hóa cũng bắt đầu phát triển. Năm 2003, 3 xã Gio Hải, Gio Việt, Gio Thành và huyện Gio Linh có đề án thành lập thị trấn Cửa Việt trình HĐND, UBND tỉnh xem xét; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để khai thác tiềm năng du lịch, ngày 19.9.2002, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt, tổng diện tích 141 ha. Đồng thời với quyết định này, nhiều hạng mục hạ tầng đã được đầu tư xây dựng. Trong đó, có tuyến đường D2 (nối đường Xuyên Á, chạy song song với tuyến đường quốc phòng ven biển Cửa Việt - Cửa Tùng).

Theo quy hoạch, tuyến đường D2 là ranh giới phân cách giữa Khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt ở phía đông và phía tây là đất quy hoạch đô thị. Năm 2002, UBND huyện Gio Linh có công văn chỉ đạo UBND xã Gio Hải xét giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân trên các lô đất phía tây đường D2 và phía bắc đường ra bãi tắm. Từ công văn này, UBND xã đã lập hồ sơ, đề nghị và ngày 10.9.2004, UBND huyện Gio Linh đã ký 2 quyết định (số 1788/QĐ - UB và 1827/QĐ - UB) cấp 99 nền đất (diện tích từ 45 - 320m2) cho 99 hộ gia đình, cá nhân.

Ngày 9.5.2005, UBND tỉnh Quảng Trị có thông báo số 35 TB - UB, giao phần đất phía tây tuyến đường trục chính D2 cho UBND huyện quy hoạch khu dân cư để phục vụ công tác tái định cư và lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách cho địa phương. Nội dung rõ ràng như vậy, nhưng UBND huyện không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh mà vẫn tiếp tục ra 2 quyết định (số 3572/QĐ-UB và 3573/QĐ-UB) ngày 29.12.2005, cấp đất cho 17 hộ gia đình, cá nhân trong đó có cả phần đất trên tuyến đường D2 đã được quy hoạch, yêu cầu bố trí tái định cư và đấu giá.

Trong số 116 hộ gia đình và cá nhân được UBND huyện cấp đất theo 4 quyết định nêu trên, có tới 75 hộ gia đình, cá nhân được cấp sai đối tượng với diện tích 14.857m2. Và 75 nền đất cấp trái phép trên đều được hưởng mức áp giá tiền sử dụng đất rẻ chưa từng thấy (từ 1.200 đồng/m2 - 2.400 đồng/m2), cộng tất cả các khoản thuế trước bạ lẫn tiền sử dụng đất, mỗi lô chỉ có giá khoảng vài triệu đồng, trong khi, tính theo giá thị trường, mỗi lô đất như trên đều có giá từ 60 - 100 triệu đồng.

Điểm danh những quan chức có đất

Trong số 75 nền đất được cấp sai đối tượng trên, thoạt đầu khó có thể biết những ai là chủ sở hữu thực sự. Phóng viên Thanh Niên đã có cuộc điều tra và những tên tuổi quan chức dần lộ diện... Trong đó, cán bộ cấp tỉnh có: ông Trịnh Nam Dương - Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Hòa - Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trần Xuân Quý và Mai Anh Hậu - Công an tỉnh, Trần Văn Quảng - Ban Dân tộc tỉnh, Mai Thanh Bình - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hoàng Xuân Lợi, Trung tâm Xúc tiến việc làm tỉnh; Trần Thanh Minh, Công ty cấp thoát nước Quảng Trị.

Riêng cấp huyện, nhiều cán bộ huyện ủy và các phòng, ban chức năng của UBND huyện cũng được cấp đất thông qua tên vợ, chồng hoặc con, rể, cụ thể: Bà Lê Thị Phương Hoa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh có con gái là Nguyễn Thị Hoài Thu, vợ củãa Hiệu phó trường THCS Lê Lợi, TX Đông Hà, đã có nhà ở Đông Hà, cũng có một lô đất ở Cửa Việt; ông Lê Minh Miến - Phó bí thư Huyện ủy có một lô đất đứng tên vợ là Trần Thị Thơi; ông Nguyễn Chí Thành - Phó chủ tịch HĐND huyện có lô đất đứng tên vợ là Bùi Thị Lan; ông Nguyễn Thạnh - Phó ban Tổ chức Huyện ủy có con trai là Nguyễn Hữu Thành đứng tên một lô; ông Trần Văn Hiền - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy có con là Trần Thị Long đứng tên một lô; bà Dương Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy có con rể là Trần Thế Vũ đứng tên một lô; ông Trần Văn Táo - Phó phòng Tài nguyên - Môi trường có lô đất đứng tên em vợ là Trương Thị Dương; ông Nguyễn Văn Thành - cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường có một lô đứng tên mẹ vợ là Trần Thị Quýt; ông Lê Công Thuyết - Phó trưởng Công an huyện có một lô; ông Nguyễn Dũng - Phó đồn Biên phòng Cửa Việt có một lô; ông Nguyễn Tiến Đơn - Giám đốc Cảng vụ Cửa Việt có một lô; bà Trần Thị Thảo - Phó giám đốc Kho bạc Gio Linh có một lô đứng tên chồng là Võ Quang Quý; ông Nguyễn Đức Phóng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Gio Linh, có một lô đứng tên vợ là Nguyễn Thị Tằm; ông Nguyễn Hữu Trung, một giám đốc doanh nghiệp có đến 3 lô đứng tên mình, tên vợ là Phan Thị Huệ và em gái là Hoàng Thị Nhung...

Cán bộ lãnh đạo và địa chính của các xã Gio Hải, Gio Việt cũng đầu cơ hàng chục lô đất đứng tên cha, mẹ, vợ, con... Độc đáo hơn, ngoài cán bộ quan chức tại địa phương, UBND huyện còn cấp đất cho nhiều hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tận Hà Nội, Bình Tuy, Bình Thuận, Cam Ranh, Nghệ An, Hà Tĩnh... trong đó có 12 hồ sơ "ma" tức không có hồ sơ ở Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện nhưng vẫn có quyết định cấp đất. Trong khi đó, chính ngay tại địa phương, nhiều hộ có nhu cầu đến nay vẫn chưa có đất ở.

Ngày 24.4.2007, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn yêu cầu UBND huyện Gio Linh thu hồi 75 nền đất được cấp sai đối tượng, đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể cá nhân có sai phạm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.5.2007. Thế nhưng, đúng ngày 15.5.2007, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, Lê Xuân Nam lại chủ trì cuộc họp và ra thông báo kết luận (số 205/TB - UBND) chỉ thu hồi 65 nền đất, còn lại 10 nền "xin" tỉnh xem xét lại và tại kết luận này không hề đả động gì đến xử lý kỷ luật những người sai phạm.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.