Quảng Trị: Rượt bắt xe ô tô biển số Lào vượt biên, tông gãy barie cửa khẩu quốc tế

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/10/2021 09:56 GMT+7

Lực lượng công an và biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa có màn rượt đuổi cả chục cây số và tóm gọn được người lái xe ô tô biển số Lào vượt biên, tông gãy barie cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để vào Việt Nam

Sáng 7.10, thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết đơn vị đã đưa nghi phạm người Lào tên là Si Thô (35 tuổi, trú tại tỉnh Savanakhet, Lào) đi cách ly tập trung. "Sau khi hết thời hạn cách ly tập trung, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ hành vi vượt biên trái phép, hủy hoại tài sản của người này", thượng tá Thiện cho biết.

Xe ô tô khi bị cơ quan chức năng bắt giữ

thanh lộc

Được biết, vào lúc gần 2 giờ sáng ngày 6.10, Trạm CSGT Đakrông (Quảng Trị) nhận được thông tin từ phía lực lượng bộ đội biên phòng có người điều khiển ôtô biển số Lào UN-7606 nhập cảnh trái phép đang di chuyển trên Quốc lộ 9 hướng về TP.Đông Hà, nên lập tức chốt chặn. Tuy nhiên, đến 2 giờ cùng ngày, ôtô UN-7606 đến vị trí chốt chặn nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà vượt chốt. 2 xe ôtô của lực lượng CSGT được lệnh đuổi theo, cùng với xe của lực lượng biên phòng chặn bắt.

Chiếc xe bị móp méo do húc gãy barie cửa khẩu quốc tế

Thanh lộc

Phải mất hơn 10 km truy đuổi, lực lượng chức năng mới bắt giữ được xe và người cầm lái, rồi bàn giao cho lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục xử lý.

Thông tin ban đầu cho hay, người này có quốc tịch Lào, tên là Si Thô (35 tuổi, trú tại tỉnh Savanakhet, Lào). Vào lúc 1 giờ ngày 6.10, đối tượng vượt Đồn Cửa khẩu Quốc tế Đen sa van (Lào), sau đó tiếp tục tông gãy barie của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi bỏ chạy về hướng TP.Đông Hà. Sau khi bị bắt giữ, test nhanh người này dương tính với chất ma túy và âm tính với Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.