Quảng Trị: Truy bắt 4 tàu khai thác cát lậu giữa khuya trên sông Thạch Hãn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/02/2022 18:19 GMT+7

Qua mật phục, truy đuổi, chỉ trong vài giờ từ khuya đến rạng sáng, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 tàu khai thác cát lậu trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị).

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường sau dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã bắt quả tang nhiều phương tiện khai thác cát lậu trên sông Thạch Hãn.

Tàu khai thác cát lậu bị bắt quả tang trong đêm tối

THANH LỘC

Cụ thể, từ khuya 15 đến rạng sáng 16.2, qua công tác trinh sát nắm tình hình và nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ 4 phương tiện khai thác khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Thạch Hãn thuộc khu vực xã Triệu Thành và xã Triệu Thượng (H.Triệu Phong). Tổng khối lượng cát tại thời điểm bắt quả tang trên 4 tàu là gần 30 m3.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm với 4 cá nhân gồm: Nguyễn Văn Khánh (38 tuổi), Lê Văn Duẫn (49 tuổi) và Phạm Văn Mạnh (31 tuổi) cùng trú tiểu khu 2 (TT.Ái Tử, H.Triệu Phong), Nguyễn Thị Diệp (40 tuổi) trú tại thôn Tân Đức (xã Triệu Thành, H.Triệu Phong).

Lực lượng công an môi trường làm rõ những người liên quan

THANH LỘC

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) đã tạm giữ 4 thuyền kim loại là phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi khai thác cát lậu trên sông Thạch Hãn, và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.