Quảng Trị: TT.Cam Lộ thu hồi văn bản cấm loa kẹo kéo

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/02/2023 08:57 GMT+7

Sau khi rà soát lại các ý kiến phản biện, UBND TT.Cam Lộ (H.Cam Lộ, Quảng Trị) đã cho thu hồi văn bản đã ra trước đó với nội dung "cấm hát loa kẹo kéo từ thứ hai đến thứ sáu".

Ngày 28.2, ông Thái Quang Hoàng, Phó chủ tịch UBND TT.Cam Lộ cho biết ông đã ký công văn, gửi trưởng các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, và trưởng các khu phố về việc thu hồi công văn số 02/UBND, ngày 23.2 về Quản lý hoạt động karaoke di động (loa kẹo kéo), nhạc sống. Nguyên nhân thu hồi là do sơ suất trong khâu ban hành văn bản.

Quảng Trị: TT.Cam Lộ thu hồi văn bản cấm 'loa kẹo kéo' thứ hai đến thứ sáu - Ảnh 1.

TT.Cam Lộ cấm loa kẹo kéo, mặc dù được nhiều người dân ủng hộ nhưng "lệnh cấm" chưa phù hợp về mặt quản lý nhà nước

T.L

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 23.2, UBND TT.Cam Lộ ban hành công văn về Quản lý hoạt động karaoke di động (loa kẹo kéo), nhạc sống trên địa bàn thị trấn. Theo đó, UBND TT.Cam Lộ yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được sử dụng loa kẹo kéo, nhạc sống vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu).

Trường hợp tổ chức đám cưới, đám hỏi, lễ hội thì phải báo cáo với chính quyền địa phương. Vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần được phép hoạt động nhưng đảm bảo âm thanh vừa phải và nghiêm cấm hoạt động từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Văn bản cũng nêu rõ, trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ có những hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, sau khi ra đời, công văn này nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhiều người. Tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng công văn kể trên chưa phù hợp về mặt quản lý nhà nước.

Cụ thể, trả lời Thanh Niên, luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng), với hành vi hát hò, gây tiếng ồn đều có những quy định của pháp luật để xử lý vi phạm nhưng hiện, ở nước ta, chưa có các văn bản quy định hoặc cấm hoạt động hát karaoke di động (loa kẹo kéo) và nhạc sống.

Luật sư Cao cho rằng, nếu hương ước của làng xóm, cộng đồng dân cư có những quy ước với nhau mang tính văn hóa, rồi lệ làng lệ xóm như vậy có những quy chuẩn ngầm để thực hiện là câu chuyện khác. Còn cơ quan quản lý nhà nước mà ban hành một văn bản như nêu trên là không phù hợp. Dưới danh nghĩa cơ quan thuộc thẩm quyền nhà nước thì phải ban hành đúng quy định pháp luật, chứ không thể tự đặt ra một cái quy định mà trong luật chưa cho phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.