Quảng trường biển Sầm Sơn có gì mà thu hút 10.000 du khách mỗi ngày?

01/05/2023 14:24 GMT+7

Quảng trường biển Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) đang thu hút rất đông du khách và người dân đến tham quan.

Ngày 1.5, thông tin từ Ban Quản lý quảng trường biển Sầm Sơn cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên (29 - 30.4) lượng du khách đổ về quảng trường rất đông. Trong đó, ngày 29.4 đón khoảng 10.000 lượt người; ngày 30.4 đón khoảng 11.000 lượt người.

Quảng trường biển Sầm Sơn có gì mà thu hút 10.000 du khách mỗi ngày - Ảnh 1.

Mỗi buổi tối, quảng trường biển Sầm Sơn thu hút hàng ngàn du khách đến thưởng thức nhạc nước

PHÚC NGƯ

Điểm nhấn chính thu hút du khách là 2 đài phun nước. Đây là công trình đài phun nước quy mô lớn và duy nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quảng trường biển Sầm Sơn được Tập đoàn Sun Group đầu tư, khởi công từ tháng 10.2020. Đến ngày 22.4, quảng trường được đưa vào khai thác nhân dịp TP.Sầm Sơn khai trương mùa du lịch biển năm 2023.

Quảng trường có chiều dài 2,6 km, chiều rộng 120 m, sức chứa khoảng 10.000 người.

Đây là sản phẩm du lịch hoàn toàn mới lạ ở tỉnh Thanh Hóa, với những đặc trưng khác biệt nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.

Quảng trường biển Sầm Sơn có gì mà thu hút 10.000 du khách mỗi ngày - Ảnh 2.

Quảng trường biển Sầm Sơn với điểm nhấn là các đài phun nước đang là điểm đến hấp dẫn của du khách khi về Sầm Sơn

PHÚC NGƯ

Dọc quảng trường được đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc, cảnh quan lạ mắt, gồm 20 cây trang trí hình trống Đồng, lấy cảm hứng từ hình ảnh và họa tiết hoa văn trên trống đồng cùng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật theo chủ đề được lập trình sẵn.

Mô hình hòn Trống - Mái tỉ lệ 1:1 mô phỏng hình ảnh hòn Trống - Mái trên núi Trường Lệ (TP.Sầm Sơn).

Đặc biệt, 2 đài phun nước sử dụng công nghệ Đức với 300 vòi phun và hệ thống chiếu sáng kết hợp loa toàn dải, loa siêu âm đồng bộ. Đài phun nước điều khiển bởi hệ thống phần mềm hiện đại, tạo nên show nhạc nước với nhiều chủ đề như: thăng hoa tỏa sáng, điểm hẹn ánh dương, bản hòa tấu của biển, giai điệu tình yêu…

Quảng trường biển Sầm Sơn có gì mà thu hút 10.000 du khách mỗi ngày - Ảnh 3.

Mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thu hút 10.000 lượt du khách đến quảng trường biển

PHÚC NGƯ

Theo kế hoạch, các đài phun nước sẽ trình diễn mỗi đợt 15 phút, diễn ra vào các khung giờ cố định 18 giờ 30, 19 giờ 30, 20 giờ 30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Riêng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sẽ biểu diễn liên tục từ 29.4 - 2.5.

Phần mặt đường quảng trường lấy cảm hứng từ các đại lộ nổi tiếng trên thế giới, như đại lộ Champs-Élysées, nên sử dụng 4,9 triệu viên đá cubic có nguồn gốc tự nhiên để lát, phối 3 màu khác nhau.

Quảng trường biển là sản phẩm du lịch mới của thành phố biển Sầm Sơn, góp phần cho thành phố biển này tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách để đạt được mục tiêu đón 7,2 triệu lượt du khách năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.