Quay clip kho hàng rồi nhận khống để lừa đảo đối tác

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/10/2024 18:13 GMT+7

Để lừa đảo, T.T.T.V (38 tuổi) đến kho hàng của người khác, quay clip xe tải vận chuyển bia, nước ngọt liên tục vào ra, gửi cho vợ chồng đối tác rồi nói kho hàng là của mình, từ đó lừa đảo chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng.

Ngày 21.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can T.T.T.V (38 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, T.T.T.V có mối quan hệ quen biết, làm ăn với vợ chồng bà N.T.L và ông Đ.H (cùng 65 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

lừa đảo

T.T.T.V bị tống đạt các quyết định khởi tố

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 10.2023, V. đưa ra thông tin gian dối, lừa đảo vợ chồng này gần 1,4 tỉ đồng.

Thủ đoạn của V. là dựng chuyện có thể thuê được kho chứa hàng tại KCN Hòa Cầm (Q.Cẩm Lệ), đồng thời trữ nhiều hàng hóa số lượng lớn như bia, nước ngọt nên có giá thấp hơn thị trường, có thể làm đầu mối cung ứng cho vợ chồng bà L.

Để vợ chồng nạn nhân tin tưởng, V. đến một số kho hàng bia, nước ngọt, dùng điện thoại quay lại cảnh xe vận chuyển hàng hóa liên tục vào ra, gửi cho vợ chồng bà L. Đồng thời, lợi dụng việc nạn nhân không có kho chứa hàng, V. thỏa thuận phía bà L. chuyển tiền mua hàng giá tốt rồi ký gửi tại kho của V. Khi cần vận chuyển hàng, V. sẽ giao hàng hóa tận nơi mà không tính phí lưu kho.

Tin lời, trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.2023, vợ chồng bà L. đã chuyển gần 1,4 tỉ đồng cho V.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, V. chỉ mới khắc phục hơn 85 triệu đồng, còn gần 1,3 tỉ đồng không trả được. V. khai nhận đã tiêu xài hết số tiền trên và trả nợ cho những khoản vay trước đó.

Sau khi bị khởi tố, V. được gia đình bảo lãnh tại ngoại do đang mang thai, đồng thời bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.