Quế Ngọc Hải: 'Tuyển Nhật có nhiều ngôi sao, nhưng tuyển Việt Nam có CĐV nhà'

10/11/2021 13:05 GMT+7

Đội trưởng Quế Ngọc Hải khẳng định CĐV nhà trở lại Mỹ Đình sẽ là chỗ dựa để anh và tuyển Việt Nam sẵn sàng đối mặt với tuyển Nhật Bản có nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu.

Asian Cup 2019, giải đấu chính thức đầu tiên Quế Ngọc Hải xuất phát với băng đội trưởng trên vai đã khép lại bằng trận thua sít sao 0-1 trước tuyển Nhật Bản trong trận tứ kết.

Trước đó, Olympic Việt Nam từng gây chấn động khi đánh bại Olympic Nhật Bản 1-0 tại vòng bảng ASIAD 2018 và trong buổi họp báo ngày hôm nay, HLV Park Hang-seo đã nhận được câu hỏi về điều này.

Dàn sao Nhật Bản có ai mà giá ngàn tỉ, choáng với người đắt hơn Minamino

Ông Park bày tỏ: "Năm 2018, tôi với HLV tuyển Nhật Bản đã gặp nhau nhưng trận đấu đó là của U.23 chứ không phải đội tuyển quốc gia. Dù Việt Nam đã thắng 1-0 nhưng không thể đánh giá đội tuyển quốc gia được.

HLV Park Hang-seo trao đổi cùng tuyển Việt Nam trong buổi tập tối 9.11

độc lập

Trong danh sách hiện nay tuyển Nhật Bản còn khoảng 15 cầu thủ từng dự Asian Cup 2019. Đa số cầu thủ thi đấu tại UAE năm 2019 vẫn đều có mặt.

Thực ra tôi không thể đánh giá đầy đủ được. Nhật Bản có nhiều cầu thủ tham gia các giải của thể giới nên không thể đánh giá sức mạnh chi tiết của họ được. Chỉ biết là họ có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình".

Tuyển Nhật Bản đến Việt Nam với quyết tâm và gánh nặng áp lực buộc phải thắng để giữ cơ hội góp mặt ở World Cup tổ chức tại Qatar. Trong khi bản thân HLV Park Hang-seo cũng đánh giá Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ gặp thách thức lớn nhất vòng loại World Cup 2022.

Cầu thủ Nhật Bản tập trên sân Hàng Đẫy tối 9.11

minh tú

Theo thống kê của các chuyên trang chuyển nhượng, tuyển Nhật Bản có mặt ở Việt Nam lần này đúng thật là đội bóng hàng ngàn tỉ đồng. Ngôi sao Takumi Minamino (CLB Liverpool) đã có giá 12 triệu euro (hơn 315 tỉ đồng), trong khi Daichi Kamada của CLB Eintracht Frankfurt (Bundesliga, Đức) đắt đến 25 triệu euro (hơn 650 tỉ đồng).

Chỉ riêng 2 ngôi sao này thôi cộng lại đã có giá gần 1.000 tỉ đồng. Nếu cộng thêm những anh tài đang chơi bóng ở châu Âu khác như Takehiro Tomiyasu của Arsenal (20 triệu euro, khoảng 500 tỉ đồng), Ristu Doan - PSV Eindhoven (6,5 triệu euro, khoảng 170 tỉ đồng)... thì con số còn khủng khiếp hơn nữa.

HLV Hajime Moriyasu đang chịu rất nhiều sức ép sau khởi đầu chuệch choạc của Nhật Bản

reuters

Ngoài ra, chúng ta còn có thể kể tên Maya Yoshida (Sampdoria, Serie A), Junya Ito (GenK, Bỉ), Ko Itakura (Schalke 04, Bundesliga 2), Kyogo Furuhashi (Celtic, Scotland)... tổng cộng được chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt định giá tuyển Nhật Bản lên hơn 118 triệu euro (khoảng 3.100 tỉ đồng).

Điều này tạo ra sự tương phản rất lớn với tuyển Việt Nam được định giá chỉ khoảng 4,6 triệu euro (khoảng 120 tỉ đồng) và cầu thủ duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài là Đặng Văn Lâm không được triệu tập vì chấn thương.

Mặc dù vậy, đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải lại cho rằng cơ hội có điểm vẫn chia cho cả 2. Tuyển Việt Nam dù không có những ngôi sao chơi bóng ở châu Âu nhưng bù lại chúng ta có sức mạnh từ sân nhà, nơi 12.000 CĐV sẽ tiếp lửa từ các khán đài sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo nung nấu quyết tâm có điểm trước Nhật Bản

độc lập

"Tôi sẽ phải đối đầu với các đối thủ mạnh như Minamino, nhưng không riêng Minamino mà tuyển Nhật Bản còn rất nhiều cầu thủ khác. Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam cần chuẩn bị rất kỹ.

Một tháng vừa qua, tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ và sẽ cố gắng hạn chế sức mạnh của tuyển Nhật Bản. Họ kiểm soát bóng rất tốt và sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự.

Nhưng chúng ta được thi đấu trên sân nhà và có sự cổ vũ của khán giả nhà. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để có điểm trong trận đấu ngày mai", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.