Quen qua mạng xã hội, vào khách sạn 'tâm sự' đồng tính rồi trộm tài sản

16/11/2015 11:33 GMT+7

Ngày 16.11, Công an P.12, Q.10, TP.HCM chuyển hồ sơ cùng nghi can quan hệ đồng tính liên quan đến vụ trộm cắp tài sản cho Đội CSĐT tổng hợp của Công an quận tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 16.11, Công an P.12, Q.10, TP.HCM chuyển hồ sơ cùng nghi can quan hệ đồng tính liên quan đến vụ trộm cắp tài sản cho Đội CSĐT tổng hợp của Công an quận tiếp tục điều tra làm rõ.

Sơn bị bắt -  Ảnh: C.T.VSơn bị bắt - Ảnh: C.T.V
Theo thông tin ban đầu, ngày 15.11, anh B.T (nhân viên của một công ty viễn thông) vào một diễn đàn trên internet làm quen với Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi, ngụ Nam Định). Sau đó, Sơn chủ động gạ gẫm anh T. vào khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, để... “tâm sự”.
Tại đây, 2 người sử dụng “hàng đá”, rồi quan hệ đồng tính. Lợi dụng lúc anh T. ngủ say, Sơn lấy 1 túi xách, 1 ĐTDĐ iPhone 6, 1 ví tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân bỏ trốn. 
Quen qua mạng xã hội lừa vào khách sạn trộm tài sản 2 Tang vật thu giữ được -  Ảnh: C.T.V
Khi tỉnh dậy, anh T. phát hiện bị mất tài sản nên gọi điện thoại nhờ một số “hiệp sĩ” ở Q.Tân Bình nhờ giúp đỡ. Nhóm "hiệp sĩ" vào khách sạn xảy ra vụ việc, xin xem lại camera thì phát hiện Sơn cầm túi xách của anh T. đi ra.
Đến 21 giờ 30 ngày 15.11, nhóm hiệp sĩ nhờ một người đồng tính khác “câu” Sơn đến một khách sạn khác trên đường Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10.
Sơn chuẩn bị ra tay thì bị nhóm hiệp sĩ bắt giữ giao cho Công an P.12 (Q.10). Tại trụ sở công an, bước đầu Sơn thừa nhận hành vi phạm tội kể trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.