Quentin Tarantino xác nhận bộ phim tiếp theo sẽ là bộ phim cuối cùng của sự nghiệp

19/11/2022 11:42 GMT+7

Quentin Tarantino từng ngồi ghế đạo diễn 9 bộ phim, từ lâu tuyên bố rằng anh dự định chỉ đạo 10 bộ phim trong sự nghiệp kéo dài 30 năm của mình.

"Quái kiệt" Quentin Tarantino đang giữ đúng lời hứa đó. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với nhà báo Chris Wallace của kênh CNN, anh xác nhận rằng bộ phim tiếp theo sẽ là bộ phim cuối cùng.

Quentin Tarantino từng ngồi ghế đạo diễn 9 bộ phim

people

Quentin Tarantino (59 tuổi) nói: “Tôi làm đạo diễn một thời gian dài trong suốt 30 năm. Và đã đến lúc kết thúc buổi diễn. Tôi là một nghệ sĩ giải trí. Tôi muốn để các bạn nhớ đến mình hơn”.

Tarantino bắt đầu sự nghiệp đạo diễn trên màn ảnh rộng với Reservoir Dogs năm 1992 và gần đây nhất là lèo lái Once Upon a Time in Hollywood năm 2019. Anh giành được hai giải Oscar về biên kịch cho Pulp Fiction năm 1994 và Django Unchained năm 2012 - cả hai phim đều do anh đạo diễn.

Các phim còn lại do anh chỉ đạo bao gồm Jackie Brown (1997), Kill Bill: phần 1 (2003), Kill Bill: phần 2 (2004), Death Proof (2007), Inglourious Basterds (2009) và The Hateful Eight (2015).

Tarantino nói với Wallace rằng anh “không muốn làm việc với lợi nhuận giảm dần” và giải thích, “Tôi không muốn trở thành một ông già mất liên lạc với mọi người khi tôi đã cảm thấy bắt đầu luống tuổi. Và đó là những gì sẽ xảy ra”.

Khi được Wallace hỏi liệu anh có biết “bộ phim thứ 10 và cũng là bộ phim cuối cùng” của mình sẽ là gì không, Tarantino trả lời: “Không, tôi không biết chút nào, vì tôi cũng không quá vội vàng để thực hiện bộ phim cuối cùng của mình”.

“Ngay bây giờ, tôi thậm chí không biết phim sẽ là thể loại gì, có phát trên Netflix hay Amazon không và mọi người có thể xem nó trên ghế sofa cùng vợ hoặc chồng của họ không? Vì bộ phim mới nhất của tôi là Once Upon a Time in Hollywood đã chiếu ở 3.000 rạp ở Mỹ và khắp thế giới trong vài tháng”.

Quentin Tarantino ngồi ghế đạo diễn phim Pulp Fiction năm 1994

people

Năm ngoái, Quentin Tarantino đã xuất hiện trên Pure Cinema Podcast (thông qua MovieMaker) nói về việc sắp nghỉ hưu và mong muốn tránh khả năng kết thúc sự nghiệp của mình bằng một bộ phim tồi tệ.

“Hầu hết các bộ phim gần đây nhất của các đạo diễn lâu năm đều tệ hại. Có lẽ tôi không nên làm một bộ phim nào khác nếu không thể thực sự hài lòng”, đạo diễn nói.

Once Upon a Time in Hollywood nhận 10 đề cử tại giải Oscar 2020, là bộ phim độc lập thứ 9 của Tarantino. Và trong khi ngồi ghế đạo diễn phim này anh đã tuyên bố rằng sẽ giới hạn sự nghiệp của mình trong 10 bộ phim thôi và nói đùa sẽ bỏ việc nếu bộ phim năm 2019 không được đón nhận nồng nhiệt trước khi phát hành.

“Tôi thấy mình nên viết sách và bắt đầu viết kịch, vì vậy tôi vẫn sẽ sáng tạo”, anh nói với GQ Australia . “Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã cống hiến hết mình cho điện ảnh”.

Who Talking to Chris Wallace?(tạm dịch Ai đang nói chuyện với Chris Wallace?) có cuộc gặp gỡ giữa Quentin Tarantino và nhà báo kỳ cựu Chris Wallace (75 tuổi) sẽ phát sóng lúc 7 giờ tối 20.11 (giờ Mỹ) trên kênh CNN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.