Quốc gia duy nhất để cử tri bầu tất cả thẩm phán

Văn Khoa
Văn Khoa
17/09/2024 06:38 GMT+7

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 15.9 đã ký ban hành luật cải cách tư pháp gây tranh cãi, đưa Mexico trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới để cử tri bầu tất cả thẩm phán. Theo đó, các thẩm phán đương nhiệm ở các cấp sẽ phải ra tranh cử vào năm 2025 hoặc 2027.

Ông Lopez Obrador gọi đây là "ngày lịch sử", theo AFP. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta cần công lý cho tất cả mọi người, để không có tham nhũng trong ngành tư pháp, để các thẩm phán áp dụng nguyên tắc không có gì ngoài luật pháp và không ai đứng trên luật pháp".

Quốc gia duy nhất để cử tri bầu tất cả thẩm phán- Ảnh 1.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, những cải cách tư pháp mới đã gây ra căng thẳng ngoại giao với hai đối tác thương mại quan trọng của Mexico là Mỹ và Canada, khiến các nhà đầu tư khó chịu và dẫn tới nhiều cuộc biểu tình. Phe phản đối cho rằng những cải cách đó làm suy yếu việc kiểm tra và cân bằng dân chủ.

Trước khi dự luật cải cách tư pháp được Thượng viện Mexico thông qua ngày 10.9, bà Margaret Satterthwaite, báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tính độc lập của thẩm phán và luật sư, khẳng định việc bầu cử tất cả các thẩm phán "không tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào khác". Bà cho rằng nếu không có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ để ngăn chặn sự xâm nhập của tội phạm có tổ chức trong quá trình lựa chọn tư pháp, hệ thống bầu cử có thể trở nên dễ bị tổn hại trước những thế lực như thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.