Quốc hội đề nghị tránh xây dựng kế hoạch cao, thực hiện khó

Mai Hà
Mai Hà
28/07/2021 11:50 GMT+7

Một số đại biểu Quốc hội (QH) đề xuất trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , cần cân nhắc, thận trọng tổng mức vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, tránh xây dựng kế hoạch cao, khó thực hiện được.

Một số đại biểu cho rằng, cần cân nhắc thận trọng tổng mức vốn đầu tư, tránh xây dựng cao, thực hiện khó. Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (TVQH), giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước là 2,87 triệu tỉ đồng, tăng 1,49 lần so với số thực hiện giai đoạn 2016 - 2020. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển dự kiến khoảng 28% tổng chi ngân sách nhà nước.
Ủy ban TVQH cho rằng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguồn thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn. Song phương án Chính phủ trình và dự thảo nghị quyết đã tính đến phòng ngừa rủi ro do tác động đại dịch, dành khoảng 10% tổng vốn ngân sách chưa phân bổ để xử lý những rủi ro phát sinh.
Vì thế, Uỷ ban TVQH trình QH chấp thuận phương án tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 2,87 triệu tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách T.Ư là 1,5 triệu tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1,37 triệu tỉ đồng.
Liên quan đề xuất sử dụng nguồn 137.000 tỉ đồng còn lại của ngân sách địa phương, hoặc dành một phần trong tổng mức vốn kế hoạch công trung hạn (khoảng 100.000 tỉ đồng) để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Uỷ ban TVQH cho rằng, tại kỳ họp, QH đã quyết định sẽ triển khai thực hiện các giải pháp đặc biệt để ứng phó với dịch bệnh.

Hơn 38.700 tỉ đồng cho dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Theo Nghị quyết, sẽ dành 65.795 tỉ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 để tiếp tục thực hiện 3 dự án quan trọng quốc gia, gồm: dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông (giai đoạn 1) và dự án Hồ chứa nước Ka Pét (Bình Thuận).
Ngoài ra, sẽ bố trí 38.738 tỉ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư dự án quan trọng quốc gia đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2). Đồng thời, bố trí 78.719 tỉ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.