Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội bộ trưởng trong vụ giẫm đạp Itaewon

08/02/2023 15:59 GMT+7

Hôm nay 8.2, quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min nhằm truy cứu trách nhiệm của ông về thảm kịch vụ giẫm đạp đêm Halloween ở phố Itaewon.

Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội bộ trưởng trong vụ giẫm đạp Itaewon  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min nhận lỗi về vụ giẫm đạp đêm Halloween ở Itaewon

CHỤP TỪ YONHAP NEWS

Kiến nghị luận tội được thông qua với tỷ lệ phiếu 179-109 trong phiên bỏ phiếu kín được tổ chức tại nghị viện 300 thành viên. Đảng Dân chủ đối lập nắm thế đa số với 169 ghế. Kiến nghị cần ít nhất 150 nghị sĩ ủng hộ để thông qua, theo Reuters.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm Hiến pháp Hàn Quốc, một bộ trưởng bị quốc hội thông qua kiến nghị luận tội. 

Ủy ban tư pháp quốc hội sẽ xem xét kiến nghị trước khi chuyển cho Tòa Hiến pháp, cơ quan sẽ quyết định có khởi động tiến trình luận tội hay không. Quy trình luận tội thành viên nội các có thể mất đến 6 tháng. Trong thời gian này, ông Lee tạm thời bị đình chỉ chức vụ bộ trưởng cho đến khi nào Tòa Hiến pháp có phán quyết chính thức.

Đảng Dân chủ và các đảng đối lập khác thúc đẩy việc sa thải Bộ trưởng Lee, thúc giục ông nhận trách nhiệm về sự ứng phó vụng về khi thảm kịch nổ ra.

Người cha đi tìm công lý cho con gái qua đời trong thảm kịch giẫm đạp Itaewon

Vụ giẫm đạp hôm 29.10.2022 đã làm 159 người thiệt mạng, 196 người bị thương khi đám đông đổ dồn vào những đường hẻm chật hẹp của quận Itaewon vào dịp lễ Halloween đầu tiên sau thời gian phòng dịch.

Ông Lee và phía cảnh sát đối mặt chỉ trích về cách xử lý vụ việc, đặc biệt sau khi giới hữu trách công bố các bản ghi những cuộc gọi vào tổng đài khẩn cấp. Theo đó, nhiều người đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ và kêu gọi sự giúp đỡ vài giờ trước khi thảm kịch xảy ra.

Hôm 6.2, ông Lee một lần nữa xin lỗi công khai về cách xử lý của mình, nhưng trước sức ép của phe đối lập buộc ông phải từ chức và nhận trách nhiệm, ông Lee cho hay ưu tiên hiện tại là thiết lập các bước ngăn chặn thảm họa tái diễn và đảm bảo việc thực thi những biện pháp này.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bác bỏ yêu cầu của phe đối lập về việc sa thải ông Lee.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.