Quốc hội Iran duyệt phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ nói Tehran 'tự sát kinh tế'

Quốc hội Iran duyệt phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ nói Tehran 'tự sát kinh tế'

23/06/2025 13:29 GMT+7

Ngày 22.6, Quốc hội Iran bỏ phiếu ủng hộ việc đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu. Động thái này diễn ra sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo kênh Press TV, quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ông Esmail Kosari, thành viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, nhấn mạnh rằng đây là biện pháp cần thiết nhưng cần sự phê chuẩn từ cấp cao hơn.

Trước thông tin này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói Trung Quốc nên thuyết phục Iran không đóng cửa eo biển Hormuz vì nhập khẩu dầu của Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào tuyến đường này. 

Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran nhưng cảnh báo Tehran không nên trả đũa vì đó sẽ là "sai lầm lớn nhất".

Trong khi đó, các nhà phân tích từ Eurasia Group (Mỹ) nhận định khó có khả năng Iran đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, họ cho rằng Tehran có thể tăng cường quấy rối tàu chở dầu trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.