Quốc hội Myanmar thông qua luật biểu tình

25/11/2011 00:29 GMT+7

AFP ngày 24.11 dẫn lời thượng nghị sĩ Aye Maung của Myanmar cho hay quốc hội nước này vừa thông qua dự luật cho phép người dân biểu tình ôn hòa.

AFP ngày 24.11 dẫn lời thượng nghị sĩ Aye Maung của Myanmar cho hay quốc hội nước này vừa thông qua dự luật cho phép người dân biểu tình ôn hòa.

Theo đó, người biểu tình phải báo cho chính quyền 5 ngày trước khi xuống đường, được quyền mang cờ, biểu tượng của các đảng phái nhưng phải tránh xa cơ quan công quyền, trường học, bệnh viện và các cơ quan ngoại giao của nước ngoài. Tuy nhiên, dự luật này còn phải đợi Tổng thống Thein Sein chính thức ký thành luật.

Thời gian qua, Myanmar đã có nhiều động thái được đánh giá là cải cách và cởi mở. Nước này vừa được chọn làm Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014 và sẽ đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến thăm từ ngày 30.11 - 2.12, theo AFP. Ngoài ra, giới chức Nhật Bản hôm qua cho hay nước này sẽ đàm phán nối lại viện trợ cho Myanmar. Cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Naypyidaw vào tuần tới.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.