Quốc lộ 1 lại hư hỏng nghiêm trọng

05/02/2023 07:59 GMT+7

Đoạn QL1 qua địa phận Quảng Ngãi, Phú Yên lại bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà và liên tục xảy ra tai nạn giao thông khiến nhiều người lo lắng.

Đoạn qua Quảng Ngãi nhiều ổ voi, ổ gà

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong ngày 4.2, trên tuyến QL1 (đoạn qua xã Phổ Khánh và P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều ổ voi, ổ gà với đường kính gần 2 m, sâu hơn 20 cm khiến người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Một số ổ voi còn đọng nước sau cơn mưa, nhìn giống như một "ao nước" giữa đường. Nhiều người tham gia giao thông, khi đi qua đoạn đường này bị té ngã, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Một số hộ dân ở hai bên đường phải mua băng cứu thương, thuốc sát trùng để sẵn ở nhà, phòng khi có người đi đường gặp nạn thì xử lý vết thương giúp, rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Có hộ tự lắp đèn chiếu sáng trước nhà, giúp người tham gia giao thông phát hiện "bẫy" trên đường để tránh.

Quốc lộ 1 lại hư hỏng nghiêm trọng  - Ảnh 1.

"Ao nước" nằm giữa đường (đoạn qua xã Phổ Khánh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi)

HẢI PHONG

Bà Phạm Thị Năng (70 tuổi, trú thôn Long Thạnh 1, P.Phổ Thạnh) cho hay, đoạn đường này người đi xe máy thường xuyên bị ngã phải vào bệnh viện cấp cứu, có người bị nặng phải chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng điều trị. Nhất là ban đêm, tai nạn xảy ra nhiều hơn. "Tôi mong các cấp chính quyền, nhanh chóng sửa chữa tuyến đường này để cho người dân tham gia giao thông được an toàn, tránh nguy hiểm đến tính mạng", bà Năng nói.

Anh Trần Phước Sen (tài xế chạy xe khách tuyến Đà Nẵng - TP.HCM) cho rằng, đoạn đường này xuống bị cấp, hư hỏng quá nhiều, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. "Nhiều lúc đi ngang qua, thấy xe máy bị ngã liên tục do bị vấp ổ gà, ổ voi. Nhưng đến nay, vẫn không thấy cơ quan chức năng khắc phục điểm đen này", anh Sen bức xúc.

Hiện một số điểm bị hư hỏng trên QL1 qua Quảng Ngãi đã được cơ quan chức năng vá, khắc phục, nhưng đoạn qua địa bàn xã Phổ Khánh và P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ thì vẫn nham nhở, tạo thành điểm đen tai nạn giao thông.

Trước tình hình này, ngày 31.1, UBND P.Phổ Thạnh đã có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ VN) và UBND TX.Đức Phổ cùng các cơ quan liên quan để khẩn trương sớm khắc phục hư hỏng, tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Năm 2013, Bộ GTVT giao cho Sở GTVT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư dự án thi công mở rộng QL1 đi qua địa bàn, đến tháng 4.2016 đã hoàn thành đưa vào sử dụng khai thác, thời gian bảo hành 4 năm. Tuy nhiên, đoạn qua P.Phổ Thạnh vẫn còn một số điểm bị hư hỏng nên Khu Quản lý đường độ 3 (Cục Đường bộ VN) yêu cầu Sở GTVT Quảng Ngãi tiếp tục sửa chữa đưa vào sử dụng để bàn giao khai thác vận hành.

Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, cho biết trong thời gian vừa qua do mưa kéo dài, cộng với những ngày tết lưu lượng xe tăng cao nên việc sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. Hiện, Sở GTVT Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiểm tra, sửa chữa đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Quốc lộ 1 lại hư hỏng nghiêm trọng  - Ảnh 2.

Ổ voi xuất hiện trên QL1 (đoạn qua P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi)

HẢI PHONG

Đoạn qua Phú Yên hư hỏng trở lại

Trong khi đó tại Phú Yên, đoạn QL1 đi qua tỉnh này cũng xuất hiện những hư hỏng trở lại. Nặng nhất là đoạn qua xã Xuân Phương, TX.Sông Cầu. Người dân sống ven đường đã dùng cành cây để cảnh báo các phương tiện qua lại ở những đoạn hư hỏng nặng. Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, cảnh báo QL1 đoạn qua TX.Sông Cầu sau Tết Quý Mão lại xuất hiện tình trạng mặt đường hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. "Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai sửa chữa, khắc phục hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông", ông Huy nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết các đoạn đường còn hư hỏng nằm trong gói bảo trì năm ngoái (2022) và năm nay (2023), nhưng do mưa kéo dài nên chưa làm xong. Ông Đông thông tin thêm: "Theo kế hoạch, đợt 1 sẽ hoàn thành vào 30.4 và đợt 2 hoàn thành vào 30.6.2023. Khối lượng thi công sửa chữa còn nhiều nên các nhà thầu, đơn vị thi công đang bố trí lực lượng để thi công sửa chữa phần công việc còn lại theo tiến độ của gói thầu".

Nghe nhanh 6h ngày 5.2: Hoang báo trộm cắp để khoe giàu | Quốc Cơ-Quốc Nghiệp ngừng thi đấu

Bình Định kiến nghị xử lý bất cập trên QL19

Thời gian qua, việc thi công mở rộng, nâng cấp QL19 (đoạn qua H.Tây Sơn, Bình Định) khiến nhiều gia đình khốn khổ vì phải sống chung với bụi bặm, tiếng ồn; thậm chí nền nhà của nhiều hộ thấp hơn mặt đường cả mét, có nơi hơn 2 m khiến cuộc sống đảo lộn, ảnh hưởng sức khỏe... Theo người dân địa phương, sự việc này đã diễn ra gần 1 năm nay, nhưng vẫn chưa được các đơn vị có liên quan khắc phục hoàn toàn. Nhiều người dân không khỏi bức xúc vì nhà bỗng dưng thấp hơn mặt đường đến 2 m, liên tục bị nước mưa tràn vào làm hư hỏng đồ đạc.

Quốc lộ 1 lại hư hỏng nghiêm trọng  - Ảnh 4.

QL19 đang được thi công (đoạn qua xã Tây Giang, H.Tây Sơn, Bình Định) cao hơn nền nhà dân từ 1,22 - 4,1 m

THANH QUÂN

Đoạn QL19 qua H.Tây Sơn đang được thi công nói trên thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên, do Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 143 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai, Bình Định, tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng. Thời gian thi công dự án từ tháng 8.2021, dự kiến hoàn thành năm 2023. Nhưng thực tế hiện, dự án này vẫn còn ngổn ngang.

Trước bức xúc của người dân, ngày 4.2, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản gửi Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án 2, kiến nghị xử lý cao độ nền đường của QL19 thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên, đoạn qua địa bàn xã Tây Giang, H.Tây Sơn.

UBND tỉnh Bình Định cho rằng, hiện đoạn qua địa bàn xã Tây Giang, H.Tây Sơn có cao trình thiết kế mặt cầu và đường đầu cầu cao hơn nhà dân hai bên tuyến khoảng từ 1,22 - 4,1 m, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của khoảng 36 hộ dân. Do vậy, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo đời sống, sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực dự án.

XEM NHANH 12H ngày 5:2: Nhìn lại vụ án Nguyễn Phương Hằng | Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.