Quốc lộ 3 ngập sâu, giao thông Thái Nguyên đi Bắc Kạn tê liệt

18/09/2014 19:18 GMT+7

(TNO) 17 giờ chiều nay 18.9, 200 mét đường Quốc lộ 3 từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn vẫn ngập sâu trong nước khiến tuyến đường giao thông qua lại hai tỉnh này vẫn bị tê liệt, ách tắc.

(TNO) 17 giờ chiều nay 18.9, 200 mét đường Quốc lộ 3 từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn vẫn ngập sâu trong nước khiến tuyến đường giao thông qua lại hai tỉnh này bị tê liệt.

>> Mưa bão số 3 làm 10 người chết, 9 người bị thương
>> Bão số 3 'quật ngã' tháp truyền hình 35 mét
>> Gần 290.000 người chịu cảnh mất điện do bão số 3
>> Bão số 3 suy yếu thành vùng áp thấp
>> Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Bão số 3 giật cấp 12 đi vào Quảng Ninh, cảnh báo lũ quét
>> Bão số 3 sắp đổ bộ vào Quảng Ninh
>> Mưa bão số 3 làm 10 người chết, 9 người bị thương

Trao đổi với Thanh Niên Online lúc 17 giờ chiều nay, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, ông Bùi Tiến Chính cho biết, mưa bão số 3 đã làm 1 người chết, 1 người mất tích và gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương.

Mưa nhiều nhất ở địa bàn huyện Phú Lương đã khiến hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, tài sản ở địa phương này.

Do mực nước sông Cầu dâng lên sau mưa lớn đã khiến 200 mét đường giao thông Quốc lộ 3 tại địa phận xã Yên Đổ, Phú Lương ngập sâu trong nước khiến con đường nối Thái Nguyên với Bắc Kạn tê liệt, ngừng hoạt động.

Quốc lộ 3 ngập sâu, giao thông từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn bị tê liệt
Quốc lộ 3 từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn hiện vẫn bị nước lũ chia cắt - Ảnh: Hoàng Minh

Đến 17 giờ chiều nay, đoạn đường vẫn chìm trong nước lũ với độ sâu từ 1 - 1,5 mét nước. Công an giao thông tỉnh Thái Nguyên đã phải phân luồng từ thành phố Thái Nguyên để hướng dẫn các phương tiện không đi qua tuyến đường này.

Cũng theo ông Bùi Tiến Chính, nước lũ dâng cao ở Quốc lộ 3 này đã khiến hàng trăm hộ dân ở các xã Yên Đổ, Cổ Lũng, Giang Kiên, Tức Chanh, Động Đạt phải sơ tán.

Trong ngày, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã huy động 400 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, 1.050 dân quân cùng 3 xe lội nước, 8 xuống máy, 8 ô tô để giúp dân sơ tán tránh lũ.

Ngoài 1 nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích chưa tìm thấy xác, tỉnh Thái Nguyên còn có thêm một người chết. Nạn nhân là cháu bé 4 tuổi, Dương Anh Dũng, trú tại xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương bị nước lũ cuốn trôi.

Thống kê đến chiều ngày 18.9, tỉnh Thái Nguyên có 1 nhà bị sập hoàn toàn, 19 nhà dân và 1 trường mầm non bị tốc mái do ảnh hưởng bão số 3.

Hoàng Phan - Minh Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.