Quy định trong phòng thi: Ba dấu chấm có nghĩa là gì ?

14/07/2005 00:25 GMT+7

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên, còn một số quy định chưa thực sự rõ ràng đã khiếán cho không ít trường và thí sinh (TS) lúng túng trong việc thực hiện.

 

Đến tận ngày diễn ra tuyển sinh, nhiều trường vẫn băn khoăn với khái niệm những vật dụng mà TS được mang vào. PGS Nguyễn Văn Khánh - Phó chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh - ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) vẫn đặt câu hỏi: Quy chế quy định TS không được mang vật dụng trái phép vào khu vực thi trong đó có liệt kê một số thứ như: vật gây cháy nổ, điện thoại di động và một số thứ khác nhưng sau đó lại còn "...". Vậy 3 chấm đó là cái gì?  Có lẽ do quy định chưa rõ ràng nên ở một số hội đồng tuyển sinh đã hiểu những vật dụng như áo mưa, mũ nón của TS cũng là vật dụng trái phép. Ông Khánh còn băn khoăn: "Quy định không cho TS mang vật dụng trái phép vào khu vực thi nhưng TS cố tình mang vào thì có lập biên bản không? Xử lý kỷ luật như thế nào thì quy chế không có".

 

Mặc dù trước đợt 2 kỳ thi, Bộ đã có hai công điện khẩn có cùng nội dung là nếu cho TS ra ngoài sau 2/3 thời gian làm bài thì phải thu lại đề thi nhưng một số hội đồng tuyển sinh vẫn để TS cầm đề thi ra ngoài. Trả lời vấn đề này trong buổi họp báo chiều ngày 10.7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Bành Tiến Long cho biết đã gọi điện nhắc nhở ngay hội đồng tuyển sinh đó. Tuy nhiên, nhắc nhở không phải là một biện pháp xử lý mà đã là quy định thì cần phải đưa ra biện pháp xử lý đối với những trường không thực hiện. Nhiều cán bộ tuyển sinh cũng cho biết, việc quy định không cho TS chép đề thi mang ra ngoài cũng rất khó phát hiện. Hơn nữa nếu giám thị để xảy ra trường hợp này có bị xử lý kỷ luật không, mức xử lý sẽ như thế nào?

 

Ông Đỗ Duy Truyền - Phó chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội cho biết, từ nhiều năm nay ĐH Ngoại ngữ vẫn cho TS mang giấy nháp vào phòng thi. Quy chế cũng cho phép việc này. Nhà trường cũng đã thông báo trong giấy báo dự thi là TS tự túc giấy nháp. Thế nhưng đến gần ngày thi, một số người có trách nhiệm trong Bộ GD-ĐT lại phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng là: không cho TS mang giấy nháp vào phòng thi. Đề cập đến vấn đề này, ông Trần Bá Giao - Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết: Sở dĩ Bộ nhắc nhở các trường không cho TS mang giấy nháp vào phòng thi là để tránh tình trạng TS trao giấy nháp cho nhau trong trường hợp thi hộ, thi kèm như đã từng xảy ra. Như vậy, nếu thấy việc cho TS mang giấy nháp vào phòng thi là không hợp lý thì quy định này cần phải được thay đổi và sớm đưa vào quy chế.

 

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.