Quy hoạch Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình xây mới tại chỗ 15 tầng

Duy Tính
Duy Tính
03/11/2023 06:17 GMT+7

Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, kiến nghị cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh xây mới tại chỗ, mở rộng tòa nhà ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Sáng 2.11, HĐND TP.HCM đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (BV CTCH) TP.HCM khảo sát công tác khám chữa bệnh, tình hình triển khai và tiến độ thực hiện đề án phát triển y tế cộng đồng nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030.

Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường, Phó giám đốc BV CTCH, kiến nghị với đoàn khảo sát cần chấm dứt dự án "trên giấy" xây mới BV này tại khu 6A, khu đô thị mới nam TP ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Thay vào đó cho BV CTCH xây mới tại chỗ, mở rộng tòa nhà ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (TP thu hồi ký túc xá giao cho BV).

TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng cho hay mong muốn của BV và của ngành y tế TP là có BV CTCH 500 giường đạt tầm quốc tế. Ngành y tế xem đây là dự án cấp bách và mong các sở, ngành cùng chung tay để triển khai dự án sớm nhất có thể.

Dự án BV CTCH xây mới tại chỗ với kinh phí 1.500 tỉ đồng, thuộc dự án nhóm A. Theo đại diện UBND Q.5, khu đất BV CTCH hiện hữu là 5.000 m², nếu hợp khối với ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng hơn 500 m² nữa thì có tổng cộng hơn 5.500 m². Hiện Q.5 đang điều chỉnh quy hoạch khu vực này, trong đó đề nghị tầng cao của BV CTCH xây mới là 15 tầng. Ngoài ra, trong cụm này, Q.5 cũng điều chỉnh dự án xây BV Bệnh nhiệt đới là 15 tầng và BV Tâm thần 10 tầng.

Bệnh nhân đi khám bệnh tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ngày 2.11 ảnh: DUY TÍNH

Bệnh nhân đi khám bệnh tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ngày 2.11

DUY TÍNH

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng dự án xây mới BV CTCH theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) có chủ trương từ 2011. Trong quá trình thực hiện dự án có thể do nguyên nhân khách quan, chủ quan nên chưa triển khai được. Theo ông Dũng, việc đề xuất đầu tư xây mới tại chỗ BV CTCH hiện hữu hay nơi khác phải tính toán mặt được và không được. Phải hết sức cân nhắc, vì dân số TP.HCM không chỉ dừng lại mức 13 triệu người như hiện nay (kể cả tạm trú). TP.HCM sẵn sàng đầu tư cho BV CTCH phát triển, cũng như đạt mục tiêu du lịch y tế sắp tới… Ngoài ra, ông Dũng cũng đề nghị BV CTCH nhanh chóng đưa cơ sở 2 vào hoạt động để giảm tải cho cơ sở chính.

Ngoài ra, BV CTCH còn thiếu nhiều trang thiết bị y tế và trang thiết bị y tế cũ kỹ, việc đầu tư mua mới còn hạn chế, nhất là thiếu máy móc kỹ thuật cao. Mặt khác, BV có một số mặt hàng trúng thầu mua sắm hàng hóa vật tư, trang thiết bị y tế, tuy nhiên nhà thầu không cung cấp đủ do nguồn hàng khan hiếm, không thể nhập hàng.

Cùng với đó, lượng bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) đến BV gia tăng, đặc biệt khi nhiều tỉnh không đấu thầu được thuốc, vật tư y tế. Tính đến ngày 30.10, BV đã khám, điều trị cho 30.484 lượt bệnh nhân BHYT, trong đó có 6.494 lượt bệnh nhân tại TP.HCM và 23.990 lượt bệnh nhân ở các tỉnh, thành khác. Năm 2023, BV được giao kinh phí hơn 412 tỉ đồng, nhưng tính đến ngày 31.8, BV đã sử dụng cho bệnh nhân hết 366,8 tỉ đồng. Số tiền còn lại hơn 45 tỉ đồng, dự kiến sẽ không đảm bảo cho hoạt động khám, điều trị bệnh nhân BHYT cho 4 tháng cuối năm…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.