Theo đó, sau sự cố liên quan đến Galaxy Note 7 diễn ra vào năm ngoái, Samsung đã thắt chặt quy trình sản xuất Galaxy S8/S8+ nghiêm ngặt hơn.
![]() Samsung lựa chọn ngẫu nhiên thành phẩm để chuyển qua bước kiểm tra an toàn trước khi được bán ra thị trường
|
Ngoài ra, Samsung sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số sản phẩm hoàn thiện để kiểm tra như khả năng chống nước, độ bền của máy, khả năng vận hành có ổn định hay không.
![]() Theo thống kê, có 62.000 lao động làm việc tại Nhà máy Samsung Thái Nguyên, trong đó 75% là nữ
|
![]() Nhiều công đoạn sản xuất smartphone đều do robot thực hiện, đây cũng là một trong những quy trình tự động hóa mà Samsung đang triển khai trong thời gian gần đây
|
![]() Galaxy S8/S8+ sẽ được chạy thử liên tục trong vòng 72 giờ, sau đó kiểm tra lại từ đầu
|
![]() Một màn kiểm tra khả năng chống nước của Galaxy S8/S8+. Đây là mức kiểm tra theo tiêu chuẩn IPX6 và với chuẩn IPX8 máy sẽ được ngâm trong bồn nước
|
Chỉ tính riêng Galaxy S8/S8+, SEVT và SEV đã cung cấp hơn 50% lượng máy bán ra trên toàn cầu. Về doanh thu xuất khẩu, trong năm 2016, cả 2 nhà máy SEV và SEVT đạt 36,2 tỉ USD, tăng từ 32,7 tỉ so với năm 2015.
Bình luận (0)