Quyền anh: Tyson Fury hạ đo ván Tom Schwarz chỉ sau 2 hiệp đấu

Giang Lao
Giang Lao
16/06/2019 16:30 GMT+7

Võ sĩ người Anh, Tyson Fury cho thấy mình hiện đích thực là võ sĩ hay nhất xứ sương mù, sau khi hạ knock-out đối thủ Tom Schwarz người Đức chỉ trong 2 hiệp đấu ở trận thượng đài tại TP.Las Vegas, Mỹ trưa ngày 16.6 (giờ VN).

Trận đấu của Fury diễn ra ngay sau khi võ sĩ đồng hương Anthony Joshua, và là tay đấm số 1 của nước Anh lâu nay, vừa để thua sốc đối thủ Andy Ruiz Jr. (người Mỹ gốc Mexico) khiến bị mất các đai vô địch hạng nặng.
Tuy nhiên, Fury đã không để sai lầm của Joshua lập lại với mình, thậm chí còn cho thấy bản năng “sát thủ” của mình nay đã trở lại như từ thời từng đánh bại võ sĩ lừng danh Wladimir Klitschko (người Ukraine) hồi tháng 11.2015 để thâu tóm các đai hạng nặng WBA, IBF, WBO và IBO.
Theo đó, Fury đã sớm khiến đối thủ Schwarz dù có thành tích bất bại 24 trận trước đó, phải rơi vào thế phòng ngự và chống đỡ bằng các đòn tấn công bão táp.
Võ sĩ Schwarz không thể đứng vững và thua knock-out chỉ sau 2 hiệp đấu trước Fury Reuters
Sau hiệp 1 Schwarz còn đứng vững, thì sang hiệp 2 trước các đòn tấn công của Fury quá hiểm hóc khiến võ sĩ người Đức này sớm gục ngã và không thể đứng vững để tiếp tục thi đấu, buộc trọng tài phải sớm xử thua knock-out kỹ thuật.
Đây là trận đầu tiên của Fury kể từ sau trận hòa kịch tính trước đối thủ Deontay Wilder (Mỹ) hồi tháng 12 năm ngoái khi tranh đai vô địch WBC. Nhưng cũng chỉ sau vài tháng thực sự trở lại võ đài, thì nay Fury cho thấy anh đã tiến bộ rất nhiều so với từ trận đấu gặp Wilder.
Sắp tới, Fury muốn đấu tiếp ở Mỹ vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 với đối thủ chưa được xác định, trước khi xem xét việc tái đấu với Wilder, người giữ đai WBC, vào đầu năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.