• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Quỳnh Hoa đăng quang ngôi vị Giải Vàng Siêu mẫu 2018

10/09/2018 07:52 GMT+7

Tối qua (9/9), đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018 chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Tân Bình (TP. HCM).  30 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình đã thể hiện tài năng với phần thi trình diễn thời trang và ngôi vị cao nhất đã thuộc về thí sinh Quỳnh Hoa. 

 

Ban giám khảo cùng khán giả của Siêu mẫu Việt Nam sẽ chọn ra thí sinh xuất sắc nhất xứng đáng với danh hiệu giải Vàng - Bạc - Đồng. Đến phần công bố các giải thưởng chính của Siêu mẫu Việt Nam 2018: "Siêu mẫu có hình thể đẹp nhất" thuộc về Đặng Công Sơn - Lê Bảo Ngọc, "Siêu mẫu có tạo hình ấn tượng nhất" thuộc về Lưu Phương Hà - Nguyễn Thu Hiền,  "Siêu mẫu phong cách" thuộc về Thúy Quỳnh - Ngọc Bích, "Siêu mẫu có gương mặt đẹp" thuộc về Bùi Quỳnh Hoa.

Ở các giải thưởng quan trọng nhất, giải Đồng thuộc về Võ Đông Hạ - Trịnh Văn Bảo, giải Bạc được trao cho Khánh Vân - Thảo Phương - Xuân Hùng. Và cuối cùng, giải Vàng thuộc về Quỳnh Hoa team HLV Hương Giang. Quỳnh Hoa là thí sinh có hình thể đẹp, gây chú ý mạnh mẽ ngay tập đầu tiên và có chiều cao 1,75 m với số đo ba vòng 83-64-90.

 

2

 

1

 

4

 

3

 

5

Top
Top