Ra mắt Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường đại học Cảnh sát nhân dân

18/05/2023 09:02 GMT+7

Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường đại học Cảnh sát nhân dân được thành lập với quy mô hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên; được tổ chức thành 2 tiểu đoàn, 6 đại đội và 21 trung đội.

Trầm trồ xem sinh viên cảnh sát cơ động trình diễn cảnh quật ngã cướp trên đường

Ngày 17.5, Trường đại học Cảnh sát nhân dân (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) công bố quyết định thành lập và ra quân huấn luyện Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường đại học Cảnh sát nhân dân.

Trung đoàn được thành lập với quy mô hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên được tổ chức thành 2 tiểu đoàn, 6 đại đội và 21 trung đội. Nhiệm vụ của trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của cấp trên; tham gia xử lý các tình huống, phương án tác chiến, phòng chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối.

Ra mắt Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Ảnh 1.

Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở chính Trường đại học Cảnh sát nhân dân (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM)

NHẬT THỊNH

Ra mắt Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS-TS Trần Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Cảnh sát nhân dân, nhấn mạnh việc thành lập lực lượng dự bị chiến đấu của nhà trường là yêu cầu cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh, bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, ông cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp nhịp nhàng, sớm ổn định tổ chức, đảm bảo huấn luyện theo chương trình kế hoạch đề ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị đầy đủ giáo án, cơ sở vật chất, thao trường bãi tập để công tác huấn luyện diễn ra thuận lợi

NHẬT THỊNH

Ra mắt Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Ảnh 3.

Thiếu tướng, GS-TS Trần Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Cảnh sát nhân dân trao quyết định cho Ban chỉ huy trung đoàn

NHẬT THỊNH

Ra mắt Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Ảnh 4.

Màn biểu diễn các động tác võ thuật, sử dụng các loại vũ khí, và các tình huống có thể xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dự bị chiến đấu Trường đại học Cảnh sát nhân dân

NHẬT THỊNH


Ra mắt Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Ảnh 5.

Để thực tế với chiến đấu, các chiến sĩ phải vững về bản lĩnh và nghiệp vụ, đồng thời phải gắn liền giữa rèn luyện thể lực, sức bền bỉ, dẻo dai, khả năng phòng vệ chiến đấu

NHẬT THỊNH

Ra mắt Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Ảnh 6.

Các chiến sĩ của trung đoàn sẽ được huấn luyện bài bản với mục tiêu xây dựng lực lượng dự bị chiến đấu đạt các tiêu chí “giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, sắc bén về kỹ năng công tác"

NHẬT THỊNH

Gậy tonfa và côn nhị khúc là công cụ hỗ trợ gọn, nhẹ rất thuận tiện đã và đang được lực lượng Công an nhân dân áp dụng trong học tập và chiến đấu

NHẬT THỊNH

Ra mắt Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Ảnh 8.

Các chiến sĩ nữ tham gia huấn luyện và làm nhiệm vụ tại Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường đại học Cảnh sát nhân dân

NHẬT THỊNH

Học viên tại Trường đại học Cảnh sát nhân dân được rèn luyện kỹ năng bắn súng, một kỹ năng chiến đấu không thể thiếu của lực lượng cảnh sát

NHẬT THỊNH

Ra mắt Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Ảnh 10.

Đại tá, PGS-TS Phạm Tuấn Hải, Trưởng phòng Quản lý học viên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường đại học Cảnh sát nhân dân, cho biết mỗi thành viên trong Ban chỉ huy sẽ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện được giao. Ngay sau lễ công bố, toàn thể học viên thuộc lực lượng dự bị chiến đấu tiếp tục tập luyện các nội dung võ thuật Công an nhân dân, động tác kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu và sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.