Rách cùng đồ sau quan hệ tình dục, người phụ nữ nguy kịch phải thở máy

Lê Cầm
Lê Cầm
15/06/2023 23:11 GMT+7

Chị L.T.C.D, 24 tuổi, quê Tiền Giang, bị ra máu sau quan hệ tình dục 3 ngày và có triệu chứng sốt nên nhập viện Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM, để thăm khám.

Ngày 15.6, BS.CKI Hoàng Lê Minh Hiền, Bệnh viện Hùng Vương, cho biết quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện chị D. bị rách cùng đồ thông với ổ bụng, các xét nghiệm cho thấy chị đang nhiễm trùng mức độ nặng. Chị được chỉ định mổ cấp cứu.

Trong ổ bụng chị D. chứa khoảng 300 ml máu đỏ sậm, hôi, giả mạc khắp ổ bụng, buồng trứng hai bên thẩm nhuận và phù nề. Vết rách cùng đồ sau khoảng 2 cm bờ nham nhở...

Bác sĩ may cầm máu và phục hồi vết rách cùng đồ. Tiếp tục thám sát ổ bụng ghi nhận có nhiều dịch mủ và giả mạc. Bệnh nhân được truyền nhiều đơn vị hồng cầu và huyết tương.

Bệnh nhân sau đó vào sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và phải thở máy. Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị sốc nhiễm trùng, đến hiện tại bệnh nhân đã cai máy, chức năng hô hấp, dấu hiệu nhiễm trùng đã dần cải thiện.

Rách cùng đồ sau quan hệ, người phụ nữ nguy kịch phải thở máy - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa vị trí cùng đồ trong cơ quan sinh dục nữ

BSCC

Cảnh giác với chảy máu sau quan hệ

Ước tính tỷ lệ ra huyết sau quan hệ trong cộng đồng nằm trong khoảng 0,7 - 9% mà không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Tình trạng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và tỷ lệ lên tới 60% ở độ tuổi mãn kinh. Trong đó, tổn thương âm đạo hay cụ thể hơn là rách cùng đồ là một cấp cứu phụ khoa thường gặp nhất của tình trạng chảy máu sau quan hệ.

Tùy theo mức độ mà rách cùng đồ đưa đến những biến chứng nguy hiểm có thể ảnh hường tới tính mạng. 

Theo bác sĩ Minh Hiền, để phòng tránh tình trạng rách cùng đồ, khi quan hệ vợ chồng cần chú ý lựa chọn tư thế quan hệ tình dục và thao tác phù hợp, kéo dài màn dạo đầu, dùng chất bôi trơn nếu có khô âm đạo...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.