Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh

26/10/2023 14:25 GMT+7

Hơn 2 thập kỷ bị ô nhiễm, đến nay, rạch Xuyên Tâm (TP.HCM) sắp được cải tạo, kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống cho hàng nghìn người dân thành phố.

Rạch Xuyên Tâm là một trong những tuyến rạch ô nhiễm nặng nề nhất TP.HCM trong hơn 20 năm qua. Sau những lần ngưng rồi tái thực hiện dự án, đến đầu tháng 10.2023, UBND TP.HCM phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) qua 2 quận Bình Thạnh và Gò Vấp.

Tổng mức đầu tư dự án lên đến 9.664 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 6.339 tỉ đồng, còn lại là chi phí xây dựng và chi phí khác.

Sống chung với rạch Xuyên Tâm: Từ nơi bắt hến đến điểm ô nhiễm nhất TP.HCM

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 1.

Dự án có tổng chiều dài gần 9 km, gồm tuyến rạch Xuyên Tâm dài hơn 6,6 km và 3 tuyến nhánh (rạch Cầu Sơn, rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu) dài hơn 2,2 km. Toàn bộ tuyến kè được bảo vệ bằng cừ bê tông dự ứng lực, lòng rạch được nạo vét sâu 3,5 m, rộng 20 - 30 m. Hai bên rạch xây dựng đường giao thông quy mô 2 làn xe mỗi bên cùng công viên, mảng xanh, đèn chiếu sáng

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 1.

Tuyến kênh đi qua 2 quận Gò Vấp và Bình Thạnh, diện tích thu hồi 158.800 m2 với 1.880 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó Gò Vấp 84 trường hợp, Bình Thạnh 1.796 trường hợp.

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 25.10 tại khu vực rạch Xuyên Tâm (khu vực cầu liên phường 2 - 15, Q.Bình Thạnh) rác thải sinh hoạt nổi lềnh bềnh trên dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối lan ra cả khu vực

NHẬT THỊNH

Xem nhanh 20h: 20 năm chờ đổi màu dòng kênh đen

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 3.

Hơn 2 thập kỷ qua, ngày nào, người dân khu vực này cũng sinh hoạt, ăn, ngủ ngay cạnh dòng kênh hôi thối, lúc nào cũng tràn ngập rác thải, chuột, muỗi, dịch bệnh tiềm ẩn.

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 5.

Rác thải bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như cuộc sống của các hộ dân xung quanh, đặc biệt vào những ngày trời nắng, nước rút

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 4.

Môi trường sống ô nhiễm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 5.

Cô Trần Thị Huệ (62 tuổi) sống kế bên rạch Xuyên Tâm hơn 40 năm cho biết, vừa vui vừa buồn khi nghe tin khu này sắp bị giải tỏa để cải tạo dòng kênh. “Sống ở đây đã lâu, dù cuộc sống có ảnh hưởng bởi dòng kênh ô nhiễm nhưng gia đình tôi cũng quen rồi, bà con trong xóm cũng thân thuộc. Đa phần người sống ở đây đều là dân lao động khó khăn, nếu bị giải tỏa đi nơi khác thì chỉ hy vọng chính quyền hỗ trợ, tổ chức hợp lý để chúng tôi có nơi ở mới”, bà Huệ tâm sự

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 8.

Một người dân ở rạch Xuyên Tâm chia sẻ, không ai muốn gia đình phải sống trong khu ô nhiễm như vậy cả, nhưng cuộc sống khó khăn, gia đình ở đây xưa nay nên không còn cách nào khác phải bám trụ lại nơi này. “Thời gian gần đây bên phường cũng có xuống đo đạc và mời tôi lên họp về việc đền bù. Với gia đình tôi, nếu nhà nước đền bù thỏa đáng hoặc có nơi cư trú mới thì chúng tôi sẽ hợp tác thôi”, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (50 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) chia sẻ.

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 9.

Việc giải phóng mặt bằng ở phần thuộc Q.Bình Thạnh được đánh giá sẽ gặp khó khăn bởi có tới gần 1.800 hộ, tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó, khoảng 1.107 trường hợp bị giải tỏa trắng, song địa phương mới dự kiến bố trí được 300 nền đất và căn hộ tái định cư, còn thiếu 807 căn

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 10.

Để chuẩn bị tái định cư cho dự án, TP.HCM lên kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh (P.12, Q.Bình Thạnh) quy mô 850 căn hộ, dự kiến trình HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp cuối năm 2023

NHẬT THINH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 11.

Theo Ban Quản lý dự án, đoạn qua Q.Gò Vấp sẽ dự kiến khởi công vào tháng 8.2024 và hoàn thành tháng 4.2025 nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước, còn đoạn Q.Bình Thạnh khởi công tháng 4.2025 và hoàn thành vào tháng 4.2028. Trong ảnh là đoạn rạch Xuyên Tâm từ địa phận quận Bình Thạnh chảy sang quận Gò Vấp.

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 12.

Tại Q.Gò Vấp, tổng diện tích đất thu hồi làm dự án hơn 19.500 m2 với khoảng 84 hộ, tổ chức bị ảnh hưởng. Địa phương đã chuẩn bị căn hộ tái định cư cho những trường hợp bị giải tỏa trắng tại chung cư Khang Gia (phường 14, Q.Gò Vấp). Việc thi công đoạn rạch qua quận này dự kiến hoàn thành tháng 5.2025

NHẬT THỊNH

Nhà cửa ẩm thấp, xuống cấp nhưng vì lo sợ cảnh vừa sửa nhà thì phải giải tỏa nên nhiều người dân sống ven rạch Xuyên Tâm (đoạn qua Q.Gò Vấp) vẫn chấp nhận sống tạm bợ. "Gia đình tôi cũng mong chờ khu vực này được cải tạo lại khang trang để còn biết sửa nhà mà ở, không thì cũng được hỗ trợ nơi định cư mới tốt hơn", anh Trịnh Hồng Sinh (42 tuổi) tâm sự

NHẬT THỊNH

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 14.

Sơ đồ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

T.N.

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 15.

Phối cảnh dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

T.N.

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 16.

Phối cảnh dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

T.N.

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm hơn 2 thập kỷ chờ ngày hồi sinh - Ảnh 17.

Phối cảnh dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

T.N.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.