Rafael Nadal bị 'mất vợt' ngay trong trận đấu tại giải Úc mở rộng 2023

Minh Tân
Minh Tân
17/01/2023 20:23 GMT+7

Dù có được chiến thắng ở vòng đấu mở màn tại giải Grand Slam Úc mở rộng 2023, nhưng nhà ĐKVĐ Rafel Nadal đã tình huống bất ngờ và hài hước khi anh tưởng rằng đã mất cây vợt thi đấu.

Khi trận đấu với Jack Draper đang đến giữa ván đấu đầu tiên, Rafael Nadal đứng dang rộng hai tay để giải thích với trọng tài rằng anh đang tìm cây vợt của mình. Khán giả theo dõi trận đấu có thể nghe thấy tiếng Nadal giải thích với trọng tài rằng: “Cái này không phải là cây vợt để đánh trên lưới. Tôi cần lấy lại cây vợt của mình. Tôi cần cây vợt có bộ giảm chấn”.

Rafael Nadal bị mất vợt ngay trong trận đấu

Thực tế là cậu bé nhặt bóng là người giữ cây vợt có bộ giảm chấn của Nadal. Bộ giảm chấn được tay vợt người Tây Ban Nha đề cập là thiết bị nhỏ bằng cao su được các vận động viên quần vợt đặt giữa các dây vợt để giảm bớt tác động khi họ thực hiện cú đánh.

Sau khi chọn cây vợt khác, Nadal đã xin lỗi Draper và nói: “Cậu bé nhặt bóng đã giữ cây vợt của tôi!”. Sau trận đấu, Nadal mô tả sự cố này là một “tình huống hài hước”.

Nadal tưởng rằng mình bị mất vợt trong trận đấu vòng 1 giải Úc mở rộng

CHỤP MÀN HÌNH

“Thông thường, tôi kiểm soát được số lượng vợt của mình. Trước đó, tôi có nói với cậu bé là tôi cần căng dây vợt, nhưng là căng dây cho cây vợt kia chứ không phải là cây vợt mà tôi dùng để thi đấu. Nhưng không sao cả, đó chỉ là một tình huống hài hước thôi", Rafa giải thích trên Eurosport.

Trở lại trận đấu với Jack Draper, với bản lĩnh đã được khẳng định, Rafael Nadal đã vượt qua đối thủ người Anh sau 4 ván với tỷ số lần lượt là 7/5, 2/6, 6/4 và 6/1 để tiến vào vòng 2. Đối thủ tiếp theo của tay vợt từng giành được 22 danh hiệu Grand Slam là Mackenzie McDonald (Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.