Một số bạn đọc Báo Thanh Niên gửi thư về hỏi: “Có phải phụ nữ có nhiều lông ở tay, bụng, chân, và lông mày rậm thì kinh nguyệt không đều, 4 - 5 tháng mới có 1 lần hay không?”. Riêng bạn gái ở địa chỉ luongv@..., 23 tuổi, ngoài thắc mắc như trên còn lo sợ rằng: “Nghe nói những người lông nhiều còn bị đa nang buồng trứng dẫn tới vô sinh? Tôi 23 tuổi, có kinh từ năm 15 tuổi, nhưng không đều. Vì lúc trước còn nhỏ nên tôi không quan tâm đến vấn đề này, nay thấy tình trạng kinh nguyệt không đều vẫn kéo dài, nên tôi muốn được biết lý do”.
Kinh thưa do đâu?
Về những thắc mắc này, bác sĩ Dương Phương Mai (Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP.HCM) cho biết như sau: theo như bạn có địa chỉ luongv@... mô tả, thì có thể bạn mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang. Hội chứng này xuất hiện với tỷ lệ khoảng 5% - 10% ở những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nó xảy ra do tình trạng rối loạn trong chuyển hóa một số chất bên trong cơ thể. Do đó, về lâu dài bệnh nhân sẽ có nguy cơ mắc phải một số bệnh có liên quan đến những rối loạn này như: vô kinh, thiểu kinh, rậm lông, béo phì, vô sinh... Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có tình trạng kinh thưa thì sau 5 năm (kể từ khi bị tình trạng kinh thưa) sẽ có khoảng 90% không rụng trứng. Chẩn đoán qua siêu âm để xác định hội chứng buồng trứng đa nang, một nghiên cứu cho thấy có khoảng 87% phụ nữ kinh thưa mắc hội chứng này. Tóm lại, kinh thưa phần lớn là do nguyên nhân nói trên, chứ không phải hễ có biểu hiện rậm lông thì kinh thưa.
Phụ nữ có tình trạng rậm lông, nhiều hay ít tùy thuộc vào từng người, có thể chỉ nhiều lông vùng trên xương vệ, môi trên cho đến rậm lông trên mặt, đùi, cẳng chân và thân mình... Thông thường, rậm lông bắt đầu xuất hiện một vài năm sau thời điểm có kinh và tiến triển dần cùng với tình trạng tăng cân.
Rậm lông không phải là một tình trạng bệnh lý thực sự như một số bệnh u nang buồng trứng, bệnh lý tuyến thượng thận. Còn béo phì là một trong các triệu chứng thường gặp nhất ở bệnh nhân có hội chứng buồng trứng đa nang. Béo phì thường có mối liên quan với nồng độ androgen/máu cao, kinh nguyệt bất thường, triglyceride cao... Phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang thường nặng cân nên có huyết áp cao, có khuynh hướng ăn nhiều chất béo bão hòa và ít chất xơ. Do đó trong cùng độ tuổi, bệnh nhân có hội chứng buồng trứng đa nang dễ có nguy cơ bị bệnh tim mạch.
Theo bác sĩ Phương Mai, buồng trứng đa nang gây vô sinh chủ yếu do không rụng trứng, tần suất có thể thay đổi từ 75%-83%. Tóm lại, người bị có tỷ lệ hiếm muộn cao. Ngoài ra, bệnh nhân còn có nguy cơ của nhiều vấn đề khác về sức khỏe. Do đó, các chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ để được phát hiện sớm những bệnh lý liên quan đến buồng trứng.
Thanh Tùng
Bình luận (0)