Răng sữa có thể cảnh báo rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em

26/11/2021 10:08 GMT+7

Theo công bố trên chuyên san JAMA Network Open , các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (trực thuộc Trường Y Harvard, Mỹ), độ dày của các đường trên răng sữa có thể giúp xác định những đứa trẻ có nguy cơ bị trầm cảm và các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần khác.

Theo bà Erin C.Dunn, Phó giáo sư tâm thần học tại Trường Y Harvard và cũng là tác giả cao cấp của nghiên cứu, nghịch cảnh thời thơ ấu là nguyên nhân của 1/3 các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm một công cụ đo lường chính xác mức độ tiếp xúc với nghịch cảnh khi còn nhỏ, để thay thế cho các cuộc khảo sát cha mẹ về những năm đầu đời của con cái.

: Đại học Harvard

Bà Dunn lấy ý tưởng từ nghiên cứu của các nhà nhân chủng học nghiên cứu hàm răng của người sống ở thời xưa để tìm hiểu về cuộc sống của họ vì răng thể hiện cuộc sống của một người trong thời gian dài.

Cụ thể, các nguồn gây căng thẳng về thể chất như thiếu dinh dưỡng hoặc bệnh tật có thể ảnh hưởng đến sự hình thành men răng, và nếu cuộc sống càng căng thẳng thì những đường trên răng sẽ càng dày.

Bà Dunn cho biết thêm: “Sau khi xác định được đối tượng có nguy cơ cao, chúng tôi có thể sử dụng các biện pháp can thiệp đối với nhóm trẻ đó. Nhờ vậy, chúng tôi có thể ngăn chặn sự khởi phát của các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần càng sớm càng tốt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.