Rapper Mỹ nhận tiền của tỉ phú Malaysia để tác động chính quyền ông Trump?

Khánh An
Khánh An
05/04/2023 09:58 GMT+7

Rapper Michel bị tố nhận tiền từ một tài phiệt Malaysia để vận động chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump hủy điều tra vụ bê bối quỹ 1MDB.

Rapper Mỹ nhận tiền của tỉ phú Malaysia để tác động chính quyền ông Trump? - Ảnh 1.

Rapper Michel (trái) ra tòa tại Washington vào ngày 3.4

REUTERS

Ông Elliott Broidy, người từng gây quỹ hàng đầu cho đảng Cộng hòa Mỹ, vừa khai nhận đã cùng rapper Pras Michel nhận tiền từ một tài phiệt Malaysia để vận động chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump kết thúc điều tra vụ bê bối quỹ 1MDB.

Tại phiên tòa xét xử ông Michel ở Washington hôm 4.4, ông Broidy khai về việc rapper này tập hợp một nhóm vào năm 2017 để vận động Bộ Tư pháp Mỹ hủy điều tra dân sự đối với ông Jho Low, theo tờ South China Morning Post.

Ông Low là nhà tài phiệt Malaysia bị cáo buộc biển thủ hàng tỉ USD từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia. Bằng tiền của ông Low, rapper Michel đã chi cho ông Broidy để tận dụng những mối quan hệ với chính phủ Mỹ "hy vọng giúp giải quyết vấn đề 1MDB", theo ông Broidy.

Ông Broidy thừa nhận rằng ông đã cùng rapper Michel và những người khác đồng ý dùng ảnh hưởng của mình để giúp ông Low. Vào tháng 10.2020, ông Broidy nhận tội âm mưu phạm pháp và được ông Trump ân xá vài tuần sau đó.

Rapper Michel, thành viên nhóm Fugees, bị cáo buộc vận động trái phép giúp ông Low và còn làm đại diện chưa đăng ký để thúc đẩy chính quyền của ông Trump dẫn độ tỉ phú Quách Văn Quý về Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Michel còn bị cáo buộc dùng tiền quyên góp trái phép của ông Low trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2012.

Ông Broidy là một chuyên gia quản lý tiền tại Los Angeles và là một trong 3 nhà gây quỹ hàng đầu cho ông Trump vào năm 2016. Tỉ phú Low đã chi 8 triệu USD cho ông Broidy và hứa sẽ chi thêm đến 75 triệu USD nữa nếu thuyết phục được Bộ Tư pháp Mỹ hủy điều tra vụ 1MDB.

Ông Broidy còn chi một phần cho nữ doanh nhân Nickie Lum Davis. Trong phần khai nhận, ông Broidy cho biết bà Davis là bạn của rapper Michel và đã liên hệ ông về "cơ hội làm ăn" liên quan vụ 1MDB.

Cả nhóm gặp tỉ phú Low ở Bangkok (Thái Lan) để bàn bạc. Ông Broidy thừa nhận đã thất bại khi tìm cách thiết kế một trận golf giữa ông Trump và cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người hiện thụ án liên quan vụ bê bối quỹ 1MDB.

Nỗ lực của cả nhóm thất bại. Ông Low bị kết án vào năm 2018 về tội âm mưu rửa tiền hàng tỉ USD tham nhũng từ quỹ 1MDB. Tỉ phú này được cho là đang sống tại Trung Quốc.

Luật sư biện hộ của rapper Michel đã bác bỏ các cáo buộc và giải thích rằng thân chủ thiết lập những mối quan hệ quốc tế như với ông Low nhằm có được những dự án đầu tư lĩnh vực giải trí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.