Real đứng đầu danh sách nhà giàu bóng đá, M.U ‘vô địch’ Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/09/2022 15:05 GMT+7

Tốp 8 CLB bóng đá giá trị nhất thế giới được tiết lộ với ngôi đầu thuộc về Real Madrid , còn M.U chiếm ngôi số 1 Ngoại hạng Anh.

Theo danh sách vừa công bố, M.U vẫn là CLB giá trị nhất của Ngoại hạng Anh, bất chấp quyền sở hữu không quá "chịu chơi" của gia đình nhà Glazer. Chủ sở hữu người Mỹ đã bỏ ra ước tính 1,1 tỉ bảng kể từ khi mua CLB vào năm 2005 và không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào của riêng họ trong 10 năm qua. Điều này là một phần nguyên nhân lớn dẫn đến ​​màn trình diễn trên sân giảm sút kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, còn tình trạng cơ sở vật chất của CLB cũng không được nâng cấp.

M.U vẫn là CLB giá trị nhất của Ngoại hạng Anh

AFP

Bất chấp việc Old Trafford và Carrington cần một cuộc cải tổ, và việc M.U không có danh hiệu Ngoại hạng Anh hoặc Champions League trong 9 năm qua, “Quỷ đỏ” vẫn là một trong những thương hiệu thể thao mạnh nhất trên thế giới. Trong một nghiên cứu do Forbes thực hiện, M.U được định giá 4 tỉ bảng. Mức định giá này chỉ xếp sau Real Madrid và Barcelona trong làng bóng đá thế giới và đưa “Quỷ đỏ” trở thành đội thể thao có giá trị thứ 19 hành tinh.

Real Madrid là CLB bóng đá số 1 trong danh sách của Forbes, trị giá 4,5 tỉ bảng. Tương tự Real Madrid, kình địch Barcelona cũng thuộc sở hữu của các thành viên CLB và mặc dù nợ nần nhưng vẫn được định giá 4,4 tỉ bảng.

Real Madrid là CLB bóng đá số 1 trong danh sách của Forbes

AFP

Sau M.U, CLB bóng đá tiếp theo trong danh sách là Liverpool. “Quỷ đỏ” vùng Merseyside thuộc sở hữu của John W Henry (Mỹ), người đã mua CLB với giá khoảng 400 triệu bảng vào năm 2010 và hiện đội này có giá trị đáng kinh ngạc là 3,9 tỉ bảng.

Bayern Munich thuộc sở hữu của các thành viên CLB được định giá 3,75 tỉ bảng - chỉ cao hơn Man City. Nhà đương kim vô địch Anh được định giá 3,72 tỉ bảng sau khi được Sheikh Mansour mua vào năm 2008.

Barcelona đứng sau Real Madrid dù nợ nần

AFP

PSG đã được Qatar Sports Investment mua với giá khoảng 86 triệu bảng vào năm 2010, nhưng giờ đây nó có giá trị cao hơn đáng kể. Nhà vô địch Pháp, đội đang sở hữu các siêu sao như Lionel Messi và Kylian Mbappe - cũng như các mối quan hệ hợp tác béo bở với những người như Jordan Brand - hiện trị giá 2,8 tỉ bảng. Tiếp theo là Chelsea, đội đã được tỉ phú Mỹ Todd Boehly mua với giá 4,25 tỉ bảng vào đầu năm nay. Forbes đánh giá “The Blues” ở mức ít hơn đáng kể so với những gì ông chủ người Mỹ phải trả với trị giá 2,7 tỉ bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.