Real Madrid có nên tiếp tục mua sắm?

29/06/2022 08:19 GMT+7

Chủ tịch Real Madrid ">Florentino Perez nói rằng kế hoạch chuyển nhượng của Real Madrid trong mùa hè 2022 đã khép lại.

Nhưng khi được hỏi điều đó có đồng nghĩa rằng sẽ không có ngôi sao nào tiếp tục xuất hiện, thì ông Perez từ chối xác nhận. Có thể hiểu: Nhà đương kim vô địch Champions League đã hoàn toàn hài lòng với những sự chiêu mộ đã hoàn thành, nhưng nếu lại mua thêm được ngôi sao thì… càng tốt!

Hiện thời, Real đã tăng cường hậu vệ Antonio Rudiger, đến từ Chelsea theo hình thức chuyển nhượng tự do. Tiếp theo là tiền vệ trụ Aurelien Tchouameni, đến từ Monaco với giá 100 triệu euro, đây chính là cầu thủ đắt giá nhất trong mùa hè 2022, tính đến thời điểm này. Số lượng không nhiều, nhưng chất lượng thật đáng nể.

Hậu vệ Antonio Rudiger ra mắt Real Madrid

afp

Cũng cần nhắc lại: Real vốn đã theo đuổi Kylian Mbappe suốt nhiều năm nay, và giới quan sát cho rằng họ sẽ có được tiền đạo người Pháp như một lẽ tất yếu. Nhưng đến cuối mùa vừa qua thì Mbappe bất ngờ “quay xe”, chính thức gia hạn hợp đồng với PSG. Vậy, Real có đang săn lùng một tiền đạo khác, trong hoàn cảnh người hùng Karim Benzema đã lớn tuổi và nhiều khả năng là không còn động lực gì sau Vòng chung kết World Cup 2022?

Mở rộng vấn đề: Thành công vang dội của Real trong mùa bóng vừa qua (vô địch cả La Liga lẫn Champions League) nhìn chung là cao hơn sự chờ đợi của giới quan sát. Hệ quả là sẽ phát sinh áp lực lớn trong mùa bóng mới, khi nhà vô địch này phải bảo vệ ngôi cao ở cả hai trận địa quan trọng. Real gặt hái vinh quang trong mùa bóng vừa qua bằng một lực lượng rất… già. Trung phong Benzema và nguyên hàng tiền vệ Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro đều đã lên hàng lão tướng. Việc mua được Tchouameni là quá quan trọng trong hoàn cảnh này. Nhưng bấy nhiêu xem ra là chưa đủ.

Một mặt, Real đang có nhiều tiền. Nguồn thu từ các danh hiệu vô địch La Liga và Champions League mới chỉ là một phần. Sự ra đi của Gareth Bale, Isco, Marcelo còn giải phóng quỹ lương, giúp Real tiết kiệm khoảng 75 triệu bảng trong mùa bóng tới. Nếu bán được cầu thủ, quỹ chuyển nhượng của Real sẽ càng tăng cao. Rất khó tin rằng nhà vô địch Champions League sẽ không mua thêm ngôi sao thượng thặng nào.

Marco Asensio đang được nhiều CLB hàng đầu nhắm đến

reuters

Trước mắt, người ta đang chờ xem sự chia tay của Ferland Mendy, Dani Ceballos, Mariano Diaz, Luka Jovic, Marco Asensio, Jesus Vallejo. Họ đều đã rơi vào tầm ngắm của nhiều CLB, và có tổng trị giá hàng trăm triệu bảng. Liverpool, M.U, Arsenal, AC Milan đều muốn có Asensio (ước giá khoảng 36 triệu bảng). Chelsea và M.U đang nhắm đến Mendy. Dani thì thuộc diện dễ mua (giá chỉ hơn 10 triệu bảng) vì nếu Real không kịp bán thì anh sẽ tự do ra đi trong một năm nữa. Tóm lại, vấn đề chuyển nhượng của Real trong khoảng thời gian sắp tới chủ yếu liên quan đến việc bán cầu thủ. Sau đó, tùy tình hình, có thể Real sẽ lại tiếp tục mua thêm “hàng khủng”.

Nếu mua tiếp, ưu tiên một của Real trước mùa bóng mới đang nằm ở hàng công. Cần có hảo thủ bên cánh phải, cho tương xứng với Vinicius bên cánh trái. Tất nhiên, cần có trung phong dự phòng cho Benzema. Điều quan trọng là Real hiện rất ung dung trên thị trường chuyển nhượng, sau khi đã có Rudiger và Tchouameni. Cách đây vài tháng, vấn đề lớn nhất của Real luôn là vị trí HLV trưởng, mà ai cũng đồn là sẽ phải thay đổi vào cuối mùa bóng. Giờ thì Carlo Ancelotti đã trở thành huyền thoại. Và bỗng nhiên, chủ tịch Perez không còn “việc lớn” nào để phải đắn đo lựa chọn. Mua thêm ngôi sao tấn công là việc cần thiết, nhưng không hề mang tính bắt buộc!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.