Real Madrid mua 'lúa non' để chuẩn bị cho việc bị cấm chuyển nhượng

20/01/2016 07:02 GMT+7

Real Madrid đang chuẩn bị cho việc bị cấm mua bán cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng bằng việc tiến tới ký hợp đồng với cầu thủ 18 tuổi Rodrigo Bentancur từ Boca Juniors.

Real Madrid đang chuẩn bị cho việc bị cấm mua bán cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng bằng việc tiến tới ký hợp đồng với cầu thủ 18 tuổi Rodrigo Bentancur từ Boca Juniors.

Bentancur (phải) chuẩn bị cập bến Bernabeu - Ảnh: AFP
Theo Diario AS, Real Madrid và Boca Juniors đang tiến gần đến thỏa thuận về việc chuyển nhượng tiền vệ Bentancur. Mức giá mà đội bóng Argentina đưa ra là 12 triệu euro nhưng Diario AS cho rằng Real Madrid có thể thương lượng để mua với giá khoảng 10 triệu euro.
Bentancur được đánh giá là một trong những tài năng trẻ nổi bật mà Boca Juniors đào tạo được trong thời gian gần đây. Anh đã góp mặt trong 11 trận đấu của đội bóng Argentina kể từ khi có trận ra mắt vào tháng 1.2015. 
Real Madrid đang chuyển hướng sang những cầu thủ trẻ tài năng như Odegaard - Ảnh: AFP
Nếu giành được chữ ký của cầu thủ trẻ người Uruguay, Real Madrid sẽ để anh thi đấu ở đội trẻ (Castilla), tương tự như "thần đồng" người Na Uy Martin Odegaard khi anh này đến với sân Bernabeu hồi tháng 1 năm ngoái với giá chuyển nhượng 2 triệu euro.
Với việc bị cấm mua bán cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng, Real Madrid đang từng bước chuẩn bị cho tương lai khi mang về những cầu thủ trẻ tài năng. Ngoài Bentancur và Odegaard, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã mua trung vệ 19 tuổi Jesus Vallejo từ Zaragoza và tiền vệ tấn công 19 tuổi Marco Asensio của Mallorca. Cả hai hiện đang thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn ở Zaragoza và Espanyol nhằm tích lũy kinh nghiệm.
Chủ tịch Perez sẽ tiếp tục khiếu nại án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA - Ảnh: AFP
Bên cạnh đó, Real Madrid cũng đang tiến hành khiếu nại quyết định cấm chuyển nhượng của FIFA. Nếu lần khiếu nại này không thành, họ sẽ tiếp tục kiện ra tòa án thể thao quốc tế (CAS).
Vụ việc này được chủ tịch Florentino Perez rất quan tâm. Bởi nó có thể ảnh hưởng đến vị trí của ông tại sân Bernabeu khi cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa hè 2017. Báo giới Tây Ban Nha cho rằng Perez muốn ít nhất là trì hoãn lệnh cấm của FIFA thêm 1 kỳ chuyển nhượng để ông có thể mua sắm thêm vài ngôi sao và từ đó giúp Real Madrid có danh hiệu nhằm có ưu thế trong cuộc bầu cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.