Rèn cách chơi gặp Iraq bằng thử thách với Philippines

31/12/2018 14:32 GMT+7

HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để tái đấu với Philippines trong trận giao hữu tại Doha (Qatar) vào hôm nay (31.12) nhằm hoàn thiện mọi mặt trước trận ra quân ở Asian Cup gặp Iraq.

Trong cuộc họp đội sáng 30.12, thầy Park nói: “Chúng ta chỉ còn một trận đấu tập với “quân xanh” rất có chất lượng là Philippines để đong đếm lại những gì mình đã cải thiện được, những gì còn khiếm khuyết để nhanh chóng khắc phục trước khi bước vào Asian Cup. Một số cầu thủ chủ chốt tại AFF Cup đã vắng mặt tại giải lần này nên tôi sẽ có điều chỉnh về nhân sự. Nhưng nhìn chung, sơ đồ chiến thuật không có gì thay đổi. Chỉ thay đổi là… đối thủ sẽ rất mạnh. Tôn chỉ mục đích của tôi luôn là hàng phòng ngự phải cố gắng để không lọt lưới thì chỉ cần ghi 1 bàn thắng, chiến thắng đã là của chúng ta. Tại AFF Cup, chúng ta đều thắng Philippines với tỷ số 2-1 ở cả 2 trận bán kết. Dĩ nhiên, tôi muốn lập lại chiến thắng, nhưng quan trọng là cả đội phải xem đây là thách thức để rèn thật tốt cách chơi nhắm đến trận gặp Iraq”.
Bộ khung đội hình về cơ bản đá với Philippines vẫn là những cái tên Văn Lâm - Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng - Văn Đại, Huy Hùng, Hùng Dũng,Văn Hậu - Văn Đức, Quang Hải và Đức Chinh. Vị trí để lại băn khoăn nhất chính là Đức Chinh trong khi Tiến Linh đã chơi tốt ở trận gặp CHDCND Triều Tiên lại khó được ra sân từ đầu. Quan điểm của ông Park rất rõ ràng tùy đối thủ mà sắp con người phù hợp. Với ông, Đức Chinh có sức càn lướt và tì đè tốt tỏ ra thích ứng hơn với chiến thuật phòng ngự phản công mà ông tiếp tục áp dụng khi đá với đội của ông Eriksson, nhằm làm cho cặp trung vệ của Philippines không thể đẩy cao đội hình và phải “chôn chân” ở dưới. Từ đó sức mạnh tấn công của Philippines sẽ không toàn diện và khó tạo đột biến. Cách chơi này cũng là cách mà thầy Park áp dụng để đá với Iraq.
Ngoài ra, ông Park yêu cầu các cầu thủ cải thiện thêm khả năng tranh chấp khi đối đầu với những đối thủ cao to hơn, phải hạn chế phạm lỗi không cần thiết và không để xảy ra sơ hở khi đối phó với tình huống cố định.
Thử thách lớn nhất của Iraq chính là tuyển VN
HLV Srecko Katanec của đội tuyển Iraq đã chia sẻ trên báo Tasnim News: “Tôi mới chỉ dẫn dắt đội Iraq được 4 tháng và cũng đang tập huấn tại Qatar được 10 ngày. Nhiều phân tích cho rằng Iraq cùng với Iran được đánh giá cao trong bảng D nhưng tôi biết Iraq đang sắp bước vào những thử thách lớn. Đối với tôi, tại vòng bảng Asian Cup, hai trận đấu khó nhất sẽ là trận gặp VN vào ngày 8.1 và Yemen vào ngày 16.1 chứ không phải là gặp Iran. Trong đó, trận đấu gặp tuyển VN sẽ là thử thách lớn nhất. Tuyển VN đang tiến bộ và sẽ chiến đấu để khẳng định lý do mà họ có mặt ở đây và là một phần của giải đấu này”.
Cầu thủ Iraq trẻ tuổi nhất Asian Cup 2019 ?
Cầu thủ Iraq trẻ tuổi nhất Asian Cup 2019 ?
Tên và tuổi thật của tiền đạo Mohanad Ali đầy ngờ vực, nhưng vẫn thi đấu ở Asian Cup 2019 Ảnh: Ahdaaf
Báo chí châu Á đã nghi ngờ tính xác thực cả về danh tính lẫn tuổi thật của tiền đạo Mohanad Ali, được cho hiện 18 tuổi và 6 tháng của tuyển Iraq, và là cầu thủ trẻ nhất dự Asian Cup 2019.
Theo trang FOX Sports khu vực châu Á, tờ nhật báo Ahdaaf (Iraq) từng điều tra năm rồi đã khẳng định cầu thủ Mohanad Ali thực ra tên thật là Hassan Ali và sinh năm 1997. Chính HLV của anh đã gian lận lấy tên và tuổi của em trai cầu thủ này là Mohanad Ali (sinh năm 2000) đăng ký làm hộ chiếu để thi đấu tại giải U.14 châu Á năm 2014 tại Iran. Tại giải này, U.14 Iraq vô địch và cầu thủ mang tên Mohanad Ali trở thành vua phá lưới khi ghi 6 bàn với sự già dặn hơn độ tuổi 14.
Thực hư vụ việc không được AFC giải quyết nhưng nghi vấn về gian lận tuổi và tên họ của Iraq vẫn âm ỉ. Tại ASIAD 2018, đội Olympic Iraq giờ chót phải rút lui vì xấu hổ với vụ việc đội U.16 bị phát hiện gian lận tuổi khi thay tên đổi họ đến 9 cầu thủ. Điều này càng khiến nhiều người có cơ sở nghi ngờ Mohanad Ali đã được phù phép “cải lão hoàn đồng” nhưng giới có trách nhiệm đều làm ngơ.
Giang Lao
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.