Rhymastic lần đầu biểu diễn cho dự án cộng đồng trước Bưu điện Sài Gòn

18/09/2022 19:26 GMT+7

Rhymastic đã hát live cùng band nhạc WHEE 3 ca khúc trong EP LOV6 (vừa ra mắt) trước hàng trăm khán giả tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Ngổn ngang, Líu la líu lo Vẫn yêu được Rhymastic biểu diễn cùng ban nhạc tại chương trình dành cho cộng đồng Coffee tour in the City trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn vào sáng 18.9.

Sự kiện Live Session với tên gọi Rhymastic With Coffeerary là hoạt động quảng bá đầu tiên của nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers cho EP LOV6. Buổi diễn là sự kết hợp của Rhymastic cùng Tạp chí Coffeerary - một đơn vị sản xuất nội dung chuyên sâu về cà phê.

Rhymastic biểu diễn miễn phí cho cộng đồng trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

thiên anh

Vài năm gần đây, Rhymastic tập trung sản xuất âm nhạc, ít xuất hiện trên các sân khấu. Chỉ vài tháng nay, khán giả bắt đầu thấy Rhymastic đi diễn với tần suất dày đặc hơn. Buổi biểu diễn công cộng là món quà mà Rhymastic gửi tặng đến các khán giả yêu mến, luôn chờ đợi sự xuất hiện của anh trong nhiều năm qua.

Hai năm để Rhymastic ấp ủ EP LOV6 cũng rơi vào vào quãng thời gian TP.HCM khó khăn vì đại dịch Covid-19. Và nay chính là thời điểm thành phố đón chào trở lại nhiều hoạt động du lịch, giải trí. Được sự ủng hộ từ Sở VH-TT TP.HCM, UBND quận 1, Bưu điện TP.HCM, Tạp chí Coffeerary thực hiện chương trìnhCoffee tour in the City. Đây là dự án hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng, vào 8 giờ sáng chủ nhật hằng tuần, từ 31.7 đến nay và vẫn đang tiếp diễn.

Sự kiện Rhymastic With Coffeerary là sự đóng góp và đồng hành của nghệ sĩ nhằm góp phần làm phong phú thêm các hoạt động cuối tuần dành cho người dân TP.HCM, du khách; và xa hơn là hoạt động cộng đồng thí điểm cho tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm TP.HCM.

Khán giả được thưởng thức cà phê miễn phí khi hòa vào không gian âm nhạc cùng Rhymastic

thiên anh

Cũng cần nói thêm, Coffee tour in the City còn gắn với dự án One Book One Coffee (người dân và du khách có thể mang những sách đã đọc qua đổi lấy những tách cà phê miễn phí), với hành trình đầu tiên đã thực hiện vào mùa Trung thu vừa qua tại Bình Phước: 2.000 đầu sách đã tạo thành hai kệ sách cho các em tiểu học là các em bé S’tieng, các em bé lưu lạc ở làng chài Campuchia về Việt Nam đang học ở các điểm trường thuộc huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.