Riot Games mất hơn 100 triệu USD tiền bồi thường vì phân biệt giới tính

07/05/2023 14:15 GMT+7

Riot Games phải trả tiền bồi thường cho hơn 1.500 phụ nữ để giải quyết vụ kiện phân biệt giới tính năm 2021.

Theo Axios, Riot Games được cho là sẽ chi tiền bồi thường cho 1.548 nhân viên nữ hiện đang làm việc cũng như đã nghỉ việc, trong một thỏa thuận nhằm giải quyết các khiếu nại phân biệt giới tính của công ty.

Riot Games đã đồng ý trả 100 triệu USD để giải quyết vụ kiện vào cuối năm 2021. Các điều khoản của thỏa thuận được cho là yêu cầu chi trả các khoản thanh toán từ 2.500 - 5.000 USD cho những phụ nữ từng được công ty tuyển dụng. Các khoản thanh toán có thể lên tới 40.000 USD tùy thuộc vào thời gian nhân viên làm việc tại Riot và tình trạng của họ.

Riot Games mất hơn 100 triệu USD tiền bồi thường vì phân biệt giới tính - Ảnh 1.

Riot Games phải chi hơn 100 triệu USD tiền bồi thường vì phân biệt giới tính

AFP

Vụ kiện tập thể đã được đệ trình vào năm 2018 và ban đầu được giải quyết với khoản bồi thường 10 triệu USD, sau đó các cơ quan việc làm ở California (Mỹ) vào cuộc và yêu cầu mức bồi thường cao hơn cho bị hại. Khoản tiền thỏa thuận để dàn xếp vụ kiện trị giá 100 triệu USD đã được công bố vào năm 2021 và được phê duyệt vào tháng 7.2022.

Theo báo cáo ban đầu của tờ The New York Times vào năm 2021, số lượng nhân viên được yêu cầu bồi thường lên đến hơn 2.000 người. Axios cũng đã báo cáo rằng đã có 7 nhân viên nữ chọn không tham gia cuộc dàn xếp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.