Theo báo The Washington Post ngày 31.8, bốn chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ đã chính thức đệ trình văn bản phản đối kế hoạch duy trì hơn 50.000 quân tại Trung Đông đến hết tháng 9. Các tài liệu mật từ ngày 14.8 cho thấy giới chỉ huy, bao gồm người đứng đầu các bộ tư lệnh ở những khu vực khác, cảnh báo việc liên tục dồn tàu chiến và máy bay trinh sát cho cuộc chiến Iran đang làm suy yếu khả năng thực hiện các nghĩa vụ phòng thủ khác của nước Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth
ẢNH: REUTERS
Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đã lên tiếng bảo vệ quyết định của cấp trên. Trên mạng xã hội X, ông Parnell không phủ nhận việc các chỉ huy gửi văn bản phản đối, nhưng khẳng định đây là "tiêu chuẩn" trong quân đội và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth "thường xuyên xem xét" các ý kiến đó.
Đại diện Lầu Năm Góc chỉ trích gay gắt việc rò rỉ tài liệu mật cho báo chí, gọi đây là một "tội ác" và là sự phản bội đối với lực lượng vũ trang. Ông Parnell cáo buộc những thông tin này được tung ra với mục đích chống lại Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Hegseth, hơn là vì lo ngại thực sự về khả năng sẵn sàng chiến đấu, theo The Guardian.
Giới quan sát cho rằng vụ việc làm lộ rõ sự mâu thuẫn trong nội bộ Washington. Mới đây, Tổng thống Trump đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social tuyên bố Mỹ về cơ bản đã chiến thắng trong xung đột Iran.
Mỹ tấn công đảo ở eo biển Hormuz, Iran bắn trả
Dù vậy, giới quan sát và báo chí Mỹ chỉ ra rằng cả ông Trump lẫn Lầu Năm Góc đều chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho nghịch lý: trong khi Nhà Trắng tuyên bố chiến thắng, thì 4 vị tướng hàng đầu của quân đội lại khẳng định họ không đủ nguồn lực để tiếp tục duy trì chiến dịch theo lệnh hiện tại. Xung đột tại Iran tính đến nay ước tính đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 37,5 tỉ USD.
Bình luận (0)