Rộ tin Iran sắp tấn công Israel, tướng Mỹ đến Trung Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
05/08/2024 04:30 GMT+7

Một số quan chức Mỹ và Israel dự đoán Iran sắp tấn công trả đũa Israel cho vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, khiến nỗi sợ về một cuộc chiến tranh khu vực gia tăng.

Quân đội Israel sáng sớm qua (4.8) cáo buộc lực lượng Hezbollah phóng khoảng 30 quả rốc két từ miền nam Li Băng vào Israel, nhưng hầu hết số rốc két đó đã bị đánh chặn và không có báo cáo về thương vong. Quân đội Israel còn tuyên bố đã đáp trả bằng cách cho chiến đấu cơ tấn công bệ phóng rốc két tại thị trấn Marjayoun ở miền nam Li Băng cùng với những cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah trong khu vực, theo tờ The Times of Israel.

Trước đó, Hezbollah tuyên bố đã phóng hàng chục quả rốc két Katyusha vào khu định cư Beit Hillel ở miền bắc Israel để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào hai ngôi làng Kfar Kela và Deir Siriane ở Li Băng khiến dân thường bị thương.

Israel có phương án tấn công phủ đầu Iran?

Iran có thể tấn công Israel hôm nay ?

Những cuộc tấn công ăn miếng trả miếng như trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang sau khi Hezbollah và Iran lần lượt tuyên bố sẽ trả đũa cho vụ Israel giết chết chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr ở thủ đô Beirut

(Li Băng) hôm 30.7 và vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 31.7. Trang tin Axios ngày 4.8 dẫn lời 3 quan chức Mỹ và Israel cho hay họ dự kiến Iran sẽ tấn công Israel sớm nhất là vào hôm nay 5.8.

Rộ tin Iran sắp tấn công Israel, tướng Mỹ đến Trung Đông- Ảnh 1.

Những quả rốc két phóng từ miền nam Li Băng bị hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn trên bầu trời miền bắc Israel ngày 4.8

AFP

Trong bối cảnh như thế, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tướng Michael Kurilla, đã đến Trung Đông vào ngày 3.8 (theo giờ địa phương). Chuyến thăm của ông Kurilla, vị tướng chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, đã được lên kế hoạch trước khi xảy ra căng thẳng gần đây giữa Israel với Iran và Hezbollah, nhưng ông dự kiến sẽ tận dụng chuyến đi này để cố gắng huy động liên minh quốc tế và khu vực đã bảo vệ Israel trước cuộc tấn công của Iran ngày 13.4, theo Axios dẫn lời một quan chức Mỹ.

Lầu Năm Góc ngày 2.8 cho hay Mỹ đang tăng cường lực lượng của mình ở Trung Đông để chuẩn bị đối phó một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran nhắm vào Israel, và sẽ gửi thêm tàu chiến và chiến đấu cơ đến khu vực. Đến ngày 3.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ hy vọng Iran sẽ lùi bước sau khi đe dọa trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, nhưng ông không chắc Iran sẽ làm thế, theo Reuters.

Nhiễu thông tin quanh nguyên nhân gây cái chết của thủ lĩnh Hamas ở Iran

Nỗ lực ngăn chặn căng thẳng leo thang

Trong khi đó, Mỹ và các đối tác quốc tế bao gồm Pháp, Anh, Ý và Ai Cập ngày 3.8 tiếp tục các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm ngăn chặn căng thẳng khu vực leo thang hơn nữa. Trong cuộc điện đàm ngày 3.8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Pháp Stephane Sejourne đã nhất trí tiếp tục kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để ngăn chặn bất kỳ sự biến động khu vực có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho các quốc gia trong khu vực, theo Reuters.

Với tình hình căng thẳng khu vực gia tăng, chính phủ Mỹ ngày 3.8 đã kêu gọi công dân của mình muốn rời khỏi Li Băng hãy bắt đầu lập kế hoạch ngay lập tức, còn chính phủ Anh và Pháp khuyến cáo công dân của họ rời khỏi Li Băng càng sớm càng tốt. Chính phủ Canada cũng khuyến cáo công dân của mình tránh đến Israel do "tình hình an ninh không thể đoán trước được", theo AFP.

Ngoài ra, một số hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay đến Tel Aviv cũng như Beirut và Tehran. Các chuyến bay đến Beirut của Hãng hàng không Air France và Hãng hàng không giá rẻ Transavia France sẽ vẫn tạm dừng cho đến ít nhất là ngày 6.8, theo AFP dẫn thông báo từ công ty mẹ của hai hãng này. Hôm 3.8, Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines cũng hủy các chuyến bay đêm đến Tehran trong đêm thứ 2 liên tiếp.

Mỹ phá hủy tên lửa của Houthi

Reuters hôm qua dẫn tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay lực lượng nước này đã phá hủy thành công một tên lửa và bệ phóng của lực lượng Houthi ở Yemen. Đến tối qua chưa có phản ứng của Houthi đối với tuyên bố mới của CENTCOM.

Kể từ tháng 11.2023, Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào những tuyến đường vận chuyển ở biển Đỏ và vịnh Aden. Houthi lập luận những hành động như thế nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhiều người Palestine bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza.

Thủ lĩnh Houthi Abdul Malik al-Huthi ngày 1.8 đã thề sẽ có "phản ứng quân sự" đối với vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh, mô tả vụ đó là "vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực và nguyên tắc". Ông cũng lên án vụ Israel giết chết chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.