Vì sao Triệu Vy bị phong tỏa toàn bộ mạng?

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
31/08/2021 09:40 GMT+7

Trong vòng vài ngày, Ngô Diệc Phàm bị bắt, Trương Triết Hạn bị cấm hoàn toàn, Hoắc Tôn tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh show diễn, Triệu Vy bị đồn đã chạy "trốn" sang nước Pháp và bị phong tỏa toàn bộ mạng.

Không giống như Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn và các ngôi sao hậu thập niên 1990 bị "report" rồi bị chặn, ngày 26.8 vừa qua Triệu Vy bất ngờ bị “block” mà không hề báo trước.
Trang Weibo SuperTalk về cô đã bị đóng cửa, còn các nền tảng điện ảnh và truyền hình lớn của Trung Quốc đã loại bỏ màn trình diễn của Triệu Vy hoặc loại cô khỏi danh sách diễn viên, như thể “Tiểu Yến Tử” chưa từng tồn tại.

Triệu Vy đã cập nhật Instagram qua tài khoản "vicki_zhaowei" ngày 29.8, ám chỉ rằng cô vẫn đang ở Bắc Kinh

Ảnh: @vicki_zhaowei

Triệu Vy tại Singapore ngày 24.9.2019

Ảnh: The Straits Times

Đến ngày 28.8, bất ngờ rộ lên tin đồn Triệu Vy đã "trốn" sang nước Pháp. Theo nguồn tin trên Weibo, Triệu Vy đã bay thẳng đến thành phố Bordeaux bằng chuyến bay thuê bao vào ngày 26. Cư dân mạng cho biết đã thấy Triệu Vy ở sân bay lúc 2:20 sáng ngày 27, theo giờ địa phương.
Có thể Triệu Vy đã lên một chiếc Toyota sedan chờ sẵn trong bãi đậu xe rồi biến đi ngay. Tuy nhiên, theo báo chí Hồng Kông và Đài Loan đưa tin, vào ngày 29.8, Triệu Vy đã cập nhật Instagram qua tài khoản "vicki_zhaowei", tải lên 3 ảnh, ám chỉ rằng cô vẫn đang ở Bắc Kinh. Song ngay sau đó hình ảnh của Triệu Vy biến mất nên nhiều người không biết thực hư về sự ‘tồn tại’ của cô.

Dân mạng xôn xao trước tin đồn Triệu Vy, Dương Mịch bị 'phong sát'

Gần đây, trang Baidu Baike đã lặng lẽ loại bỏ Triệu Vy khỏi nhiều hạng mục giải thưởng khác nhau, trong đó có giải Tứ tiểu Hoa đán, giải mà cô cùng Chương Tử Di, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi đạt được vào năm 2002.
Sự nghiệp suốt 20 năm của Triệu Vy chỉ trong một đêm đã bị “tan nát” hoàn toàn. 13 công ty dưới trướng Triệu Vy, trong đó có 2 công ty bị “hủy bỏ”, 4 công ty bị thu hồi, 7 công ty còn lại trong tình trạng điêu đứng.
Bên cạnh đó, các tác phẩm liên quan của Triệu Vy bất ngờ bị xóa khỏi các nền tảng nổi tiếng, thông tin cá nhân liên quan cũng không còn. Mặt khác, phần mềm truy vấn doanh nghiệp cho thấy tính đến tháng 4.2021, Triệu Vy đã bị đóng băng hàng chục triệu cổ phiếu và đã rút khỏi quyền kiểm soát thực tế của nhiều công ty.

Jack Ma (trái) và Triệu Vy

Ảnh: sinchew.com

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến Triệu Vy mất tích, nhưng cư dân mạng Trung Quốc đã xếp ra “7 tội danh xúc phạm Trung Quốc”, bao gồm: 1. Mua công ty niêm yết bằng vỏ bọc để “chiếm dụng” và bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm; 2. Tuyên bố Yêu nước nhưng lại mang quốc tịch Singapore; 3. Những bức ảnh mặc quân phục Nhật Bản năm 2001 được đào lên; 4. Việc đánh đập phụ nữ mang thai; 5. Phát hiện hợp tác với diễn viên Đài Loan bị gán mác Đài Loan độc lập; 6. Tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma và cùng với Sheila Rui chụp ảnh, giao lưu với giới chính trị Mỹ.
Ngoài ra, một số phương tiện truyền thông còn cho rằng sự việc có thể liên quan đến Mã Vân (Jack Ma) của Tập đoàn Alibaba. Triệu Vy từng mua lại cổ phiếu của Alibaba Pictures và trở thành cổ đông lớn thứ 2. Vợ chồng Triệu Vy có quan hệ mật thiết với Mã Vân trong nhiều năm, có nhiều đồn đoán cho rằng cô có thể dính líu đến vụ án thông đồng chính trị và kinh doanh.
Tờ Minh báo của Hồng Kông cũng dẫn các nguồn tin cho biết lệnh cấm Triệu Vy có thể liên quan đến các vấn đề tài chính như trốn thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chính thức và bản thân Triệu Vy đều không lên tiếng giải thích.

Triệu Vy trong lễ trao Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 34.

Ảnh: Philippe Lopez /AFP

Thông tin công khai hiện tại cũng không cho thấy Triệu Vy đã vi phạm quy định hay luật pháp nào trong thời gian gần đây. Việc Triệu Vy bị cấm toàn bộ trên mạng là một điều kỳ lạ, không có lý do rõ ràng cho thấy vì sao cô bị cấm. Chỉ có thể đoán rằng Triệu Vy đang dính vào một cuộc điều tra quan trọng chưa được công bố rộng rãi, kết quả có thể vô cùng bất lợi với cô. Cho đến nay, các quan chức Trung Quốc vẫn chưa công khai giải thích điều này.
Sau khi lệnh phong sát ngầm được tung ra, Triệu Vy biến mất, không còn dấu vết tại đại lục, danh hiệu Ảnh hậu của cô từ Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 34 cũng bị "Baidu" xóa tên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.