Tập trung những nghệ sĩ tài năng của Hollywood: đạo diễn Ridley Scott (từng thành công qua phim sử thi Gladiator), cặp diễn viên từng đoạt giải Oscar là Russell Crowe và Cate Blanchett, nhà sản xuất đoạt Oscar Brian Grazer (phim A beautiful mind, American gangster) và nhà biên kịch cũng đã đoạt Oscar Brian Helgaland (phim L.A. Confidental, Green zone)... nên Robin Hood là một trong những bộ phim được khán giả trông đợi nhất vào hè 2010.
Vẫn còn đó hình ảnh của người anh hùng nước Anh vào thế kỷ 12, trung thành với nhà vua, phụng sự cho đất nước chống lại âm mưu xâm lăng của người Pháp, nên Robin Hood do Russell Crowe thể hiện chiếm được cảm tình của khán giả. Vượt qua cuộc thập tự chinh kéo dài nhiều năm, Robin Longstride (Robin Hood) trở về quê hương nhưng rồi vẫn phải cầm cung tên một lần nữa để bảo vệ Tổ quốc trước họa ngoại xâm.
Xuất hiện lần đầu trên màn ảnh (1913) đến nay Robin Hood đã là nhân vật chính của hơn 30 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cho dù được xây dựng theo truyền thuyết, Robin Hood trong mắt người Anh vẫn là một hiệp sĩ, từng dám chống lại triều đình, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo, kêu gọi dân chúng xóa bỏ bất công, áp bức của chế độ phong kiến.
Những đại cảnh chiến tranh trong Robin Hood được Ridley Scott thực hiện rất hoành tráng nhờ sự góp sức của máy tính. Khán giả như sống lại với không khí nước Anh thời trung cổ với hình ảnh làng quê hiền hòa, thanh bình của vùng Nottingham, những bộ trang phục cổ, cung tên giáo mác xưa, thành London sừng sững to lớn và uy nghi... Tài bắn cung bách phát bách trúng của người anh hùng xứ Anh vẫn hiện rõ trong phiên bản Robin Hood mới nhất.
Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để Robin Hood của Ridley Scott hoàn toàn làm hài lòng khán giả và các nhà phê bình. Cặp diễn viên chính (Russell Crowe và Cate Blanchett) dù là những tài năng lớn của điện ảnh thế giới nhưng vẫn khó thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ do tuổi tác đã hằn rõ trên gương mặt, trên dáng vóc và cử động. Phim thiếu những yếu tố bất ngờ, kịch tính nên tạo cảm giác khá dài dòng, lê thê.
Nhà báo Roger Ebert của tờ Chicago Sun-Times chấm điểm 2 sao trên thang điểm 4 sao cho Robin Hood kèm lời bình: "Từng chút một, qua từng lời thoại, niềm thỏa thích lan tỏa trong phim. Tuy nhiên nếu không phải là phim kể về vị anh hùng Robin Hood thì khó mà kéo khán giả đến rạp". Phóng viên Joe Neumaier của tờ New York Daily News chấm điểm 3 trên tổng 5 sao và bình luận: "Vấn đề ở đây thuộc về Russell Crowe khi anh thể hiện một nhân vật huyền thoại nhưng lại mang vẻ ngoài già nua". Báo Boston Globe thì viết: "Không thấy được hơi thở tươi mát trong phim như Gladiator từng làm được", còn phóng viên Reuben Pereira của tờ Ft.Lauderdale Movie Examiner nhận định: "Robin Hood của Ridley Scott và Russell Crowe là phiên bản kém nhất so với trước đây. Một cơ hội bị lãng phí, không như những gì đã làm được trong Gladiator".
Có thể vì thế nên Robin Hood vẫn không thể vượt qua Iron man 2 về doanh thu. Tính đến nay Iron man 2 đã đạt con số 467 triệu USD tiền vé trên toàn thế giới sau 2 tuần công chiếu. Trong khi hãng Universal đã đầu tư đến 237 triệu USD để thực hiện Robin Hood, song phim hiện mới thu về hơn 117 triệu USD trên toàn cầu từ khi phát hành hôm 12.5.
Đỗ Tuấn
Bình luận (0)