Thiệt hại trên 1 triệu USD
Sự cố robot bị kẹt dưới đáy sông Sài Gòn, theo ông Trương Khắc Hoành, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần BOO nước Thủ Đức, sẽ không gây trở ngại gì lớn đến kế hoạch thi công đoạn ống cấp nước vượt sông từ Q.2 sang Q.7. Tuy nhiên, sự cố này đã gây thiệt hại rất lớn cho nhà thầu Huyndai-Mobis (Hàn Quốc), coi như mất đứt thiết bị trị giá khoảng 1 triệu USD, chưa kể đoạn ống lồng có đường kính 1,8m đã thi công được hơn 200m dưới đáy sông Sài Gòn, đành phải bỏ đi.
Ông Hoành cho biết, con robot kích ống theo đường cong của đáy sông dài khoảng 500m, nhưng khi kích đến giữa sông thì mối hàn của ống bị gãy và robot bị kẹt luôn dưới đó. Muốn lấy lên thì phải đào đáy sông, một việc khó thực hiện vì sông sâu hơn 20m, lại là tuyến hàng hải quan trọng của TP.HCM. Sau sự cố này, nhà thầu đã thay đổi phương án, không thi công ngầm qua đáy sông nữa, mà sẽ kéo đoạn ống qua sông, sau đó đánh chìm xuống đáy, chôn dưới độ sâu khoảng 3m. Đoạn ống cấp nước này có đường kính 1,5m, sẽ được bảo vệ bằng hệ thống chống ăn mòn điện hóa, thay cho đoạn ống lồng bên ngoài.
Ông Hoành cho biết, theo dự kiến, việc kéo đoạn ống cấp nước vượt sông Sài Gòn sẽ hoàn thành vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, tuyến ống này có kịp tiếp nhận nước để đưa nước về Q.7, Q.4, Q.8 và huyện Nhà Bè vào đầu tháng 9.2008 hay không, lại phụ thuộc vào việc tháo gỡ một khó khăn nằm ngoài sự kiểm soát của chủ đầu tư cũng như nhà thầu đó là đoạn ống cấp nước băng qua đại lộ Đông Tây phía Q.2, dài khoảng trên 50m, chưa thể thi công được, do tuyến đường này đang được gia tải, thời gian kéo dài đến tháng 11.2008. "Chắc là chúng tôi không thể chờ đến tháng 11, mà phải có giải pháp kỹ thuật để thi công trước, nhưng thời điểm này chúng tôi đang tập trung sức để hoàn thành việc phát 100.000m3 nước cho giai đoạn 1" - ông Hoành nói.
Giai đoạn 1 sẽ lỗi hẹn
Công ty cổ phần BOO nước Thủ Đức cam kết với UBND TP.HCM trước ngày 1.5.2008 thông tuyến cấp nước đến đường Lương Định Của, Q.2 và cấp 100.000m3 nước sạch, phục vụ khu vực các quận: 2, 9 và Thủ Đức (giai đoạn 1). Trước ngày 2.9.2008 đảm bảo hoàn tất và cung cấp đủ 300.000m3/ngày, trên toàn tuyến cấp nước thuộc dự án BOO từ Thủ Đức, vượt sông Sài Gòn đến Q.7 và huyện Nhà Bè (giai đoạn 2).
|
Phó tổng giám đốc Sawaco - ông Hồ Văn Lâm cho biết, các tuyến ống chính ở Q.7, Nhà Bè, Q.2 để tiếp nhận nước BOO Thủ Đức đến 30.4.2008 sẽ xong, chỉ còn chờ đoạn ống vượt sông Sài Gòn của Công ty cổ phần BOO nước Thủ Đức nối vào. Riêng dự án phát triển mạng cấp nước ở Q.9 mới bổ sung, sẽ khởi công vào tháng 5 và hoàn thành vào tháng 9 tới. |
Nuớc chờ đường ống
Nhà máy nước BOO Thủ Đức có công suất 300 ngàn m3/ngày, đã hoàn thành mấy tháng nay, nhưng phải "trùm mền" vì mạng lưới đường ống chính phân phối nước chưa xong như đã nêu trên, trong khi nhu cầu sử dụng nước tăng cao từng ngày.
Thiếu nước là "điệp khúc" ở Nhà Bè mấy chục năm nay - ông Bùi Công Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, trực thuộc Sawaco thốt lên như vậy. Nhưng theo ông Sơn, giờ thì tình trạng thiếu nước có đỡ hơn nhiều, kể từ khi có thêm nguồn nước từ Nhà máy nước Tân Hiệp (Hóc Môn). Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nước ở phía Nam TP.HCM càng ngày càng tăng, do khu vực này là điểm nóng về tốc độ đô thị hóa, các khu đô thị mới thi nhau mọc lên, cùng với sự phát triển của khu công nghiệp Hiệp Phước.
"Mỗi tháng tăng trên 200 ngàn m3 nhưng vẫn còn thiếu nước cung cấp cho những khu vực cuối nguồn" - ông Bùi Công Sơn than và cho hay, nếu nguồn nước từ Nhà máy BOO Thủ Đức về kịp vào tháng 9 tới, chỉ 2 quý sau thôi, lượng nước tiêu thụ có thể tăng thêm 1,3 triệu m3/tháng. Để đáp ứng nhu cầu này Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè đang cho các nhà thầu thi công lắp đặt trên 36 km đường ống cấp 3 để tiếp nhận nước từ Nhà máy BOO Thủ Đức vào tháng 9 tới.
Từ nay đến tháng 9, Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè phải dùng xe bồn để cung cấp nước cho dân ở những khu vực cuối nguồn. Hiện nay mỗi ngày công ty vận chuyển khoảng 1.000m3 nước bằng xe bồn để cung cấp đủ nhu cầu tối thiểu của người dân ở những khu vực thiếu nước của huyện Nhà Bè. Giá nước khi đến với người tiêu thụ vẫn được tính là 2.700 đồng/m3, trong khi chi phí vận chuyển bằng xe bồn cao gấp 5 lần. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) phải trả hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho việc vận chuyển nước bằng xe bồn đến huyện Nhà Bè.
Mai Vọng
Bình luận (0)