Rốc két bắn vào căn cứ ở Syria, Mỹ điều trực thăng tấn công đáp trả

25/08/2022 09:55 GMT+7

Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ (CENTCOM) cho biết 3 lính Mỹ đã bị thương nhẹ trong hai vụ tấn công bằng rốc két khác nhau nhằm vào các cơ sở trú đóng của lực lượng này ở Syria.

Lính Mỹ tuần tra vùng đông bắc Syria năm 2021

afp/getty

Đài NBC News hôm 25.8 dẫn thông tin từ CENTCOM cho biết một người lính bị thương là thành viên của trạm hỗ trợ sứ mệnh Conoco. Hai người khác đang được kiểm tra y tế.

Phía Mỹ lập tức điều các trực thăng tấn công Apache đáp trả. CENTCOM cho hay đã phá hủy 3 phương tiện và thiết bị dùng trong một số vụ phóng rốc két nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Syria.

“Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình”, theo tướng lục quân Michael “Erik” Kurilla, tư lệnh CENTCOM. “Chúng tôi có đầy đủ năng lực để xử lý những mối đe dọa xuyên suốt khu vực, và chúng tôi tự tin có đủ sức bảo vệ lính Mỹ và đối tác của liên quân trước những vụ tấn công”, tướng Kurilla tuyên bố.

Mỹ hiện đóng quân ở Conoco và Làng Xanh, nơi các đơn vị hỗ trợ sứ mệnh của liên quân ở Syria. Cả hai cơ sở đều ở đông bắc Syria và từ tối 24.8 đã bắt đầu bị trúng rốc két. Vẫn chưa rõ mức độ tổn thất xảy ra cho Conoco và Làng Xanh.

Các vụ tấn công xảy ra vào khoảng 19 giờ 20 (giờ địa phương) và toàn bộ vụ việc, bao gồm các đợt tấn công và phản ứng của quân Mỹ, kéo dài khoảng 2 giờ.

Hiện chưa có thông tin về phía đứng sau các vụ phóng rốc két này.

Chính quyền Syria liên tục phản đối hiện diện quân sự của Mỹ ở nước này và đã nhiều lần đòi Mỹ rút quân.

Iran tiến hành tập trận UAV sau tin đồn sắp chuyển giao nhiều thiết bị cho Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.