Rơi tiêm kích F-35, thủy quân lục chiến Mỹ cũng phải gọi 911

Rơi tiêm kích F-35, thủy quân lục chiến Mỹ cũng phải gọi 911

Thế Vinh
Thế Vinh
23/01/2024 13:27 GMT+7

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã gọi điện cho tổng đài 911 sau khi một tiêm kích F-35 mất tích trên bầu trời bang Nam Carolina hồi tháng 9.2023.

Các bản ghi âm vừa được hé lộ cho thấy thủy quân lục chiến Mỹ đã gọi số điện thoại khẩn cấp 911 sau khi một máy bay F-35 của lực lượng này mất tích ở bang Nam Carolina hồi tháng 9.2023.

Theo đài ABC News của Mỹ, sự cố xảy ra trên không hôm 17.9.2023. Phi công đã nhảy dù khỏi máy bay, nhưng chiếc F-35 vẫn bay tiếp và biến mất, khiến giới chức phải tổ chức truy vết.

Bản ghi âm ghi lại cuộc gọi từ một thiếu tá tại căn cứ thủy quân lục chiến Beaufort đến tổng đài 911, trong đó vị sĩ quan nói: "Tôi tin rằng chúng tôi có lẽ có một máy bay bị rơi ở hạt Williamsburg vào sớm hôm nay".

Nhân viên trực tổng đài 911 đã hỏi lại: "Ông tin rằng có một máy bay rơi ở hạt Williamsburg à?", và được viên thiếu tá xác nhận.

Đây không phải là cuộc gọi 911 bất ngờ duy nhất ngày hôm đó. Một cư dân ở hạt Charleston còn kinh ngạc khi thấy một phi công nhảy dù rơi vào sân sau nhà. Cư dân này đã gọi 911, thậm chí còn chuyển điện thoại để phi công giải thích tình huống cho tổng đài. Người phi công nói: "Chúng tôi có một máy bay phản lực quân sự. Tôi là phi công. Chúng ta phải khởi động giải cứu. Tôi không biết chiếc máy bay ở đâu. Nó sẽ rơi ở đâu đó rồi. Tôi nhảy dù".

Ghi âm cuộc gọi cho thấy phía tổng đài 911 không chắc chắn được sẽ xử lý vụ việc như thế nào, trong tình trạng có quá ít thông tin về vị trí máy bay rơi.

Nhiều giờ sau đó, lực lượng thủy quân lục chiến cũng tìm được xác máy bay trên một cánh đồng ở hạt Williamsburg cùng bang.

Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi, chỉ biết rằng sự cố đã gây thiệt hại chiếc chiến đấu cơ có giá gần 100 triệu USD của lực lượng Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.