Rời tòa, cựu Tổng thống Trump nói truy tố ông là 'sự sỉ nhục' với nước Mỹ

Rời tòa, cựu Tổng thống Trump nói truy tố ông là 'sự sỉ nhục' với nước Mỹ

La Vi: Biên tập, dựng. Quỳnh Phương: Đọc.
05/04/2023 13:50 GMT+7

Sáng 5.4 (giờ Việt Nam), tại Florida, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông "chưa từng nghĩ chuyện như thế này có thể xảy ra ở Mỹ" khi đề cập đến vụ ra tòa ở New York.

Vài giờ sau khi trình diện trước tòa, ông Trump tuyên bố mình là nạn nhân của âm mưu can thiệp bầu cử và ông phản đối công tố viên New York Alvin Bragg xúc tiến việc truy tố hình sự đối với ông.

Trong bài phát biểu tại sự kiện được tổ chức ở khu resort Mar-A-Lago ở bang Florida, ông Trump nói: "Tội duy nhất của tôi là đấu tranh không hề sợ hãi để bảo vệ nước Mỹ trước những kẻ muốn phá hủy đất nước này".

Ông nói thêm: "Đây là sự sỉ nhục đối với nước Mỹ".

Ông cho biết: "Trong lúc chúng ta đang trải qua những thời khắc đen tối nhất của lịch sử Mỹ, tôi có thể nói rằng, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, tinh thần của tôi rất thoải mái và vui vẻ".

Bên cạnh việc công kích công tố viên Bragg, ông Trump cũng chỉ trích thẩm phán Juan Merchan, gọi ông là "thẩm phán thù ghét Trump".

Sau khi rời toà, ông Trump nói Mỹ đang trải qua những thời khắc đen tối nhất - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

REUTERS

Trước đó, khi trình diện ở tòa Manhattan, ông Trump trả lời với giọng rõ ràng rằng "không có tội" trước mọi cáo buộc. Dù đôi lúc tỏ vẻ khó chịu, đa số thời gian ông Trump vẫn lắng nghe một cách hợp tác.

Thẩm phán Merchan cho biết phiên xử có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 1 năm sau, một tháng trước khi mở màn giai đoạn sơ bộ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Văn phòng chưởng lý quận Manhattan đã điều tra ông Trump với nghi ngờ ông chỉ đạo người dưới quyền trả tiền "bịt miệng" vào năm 2016 nhằm che đậy quan hệ với diễn viên phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2006.

Bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn New York đã được công bố vào rạng sáng 5.4 (giờ Việt Nam), lần đầu tiên cung cấp thông tin chi tiết về các cáo buộc nhằm vào cựu tổng thống.

Trong cuộc gọi với những người ủng hộ sau khi quay về Florida, ông Trump chỉ trích bản cáo trạng và nói rằng mình đã trải qua một cuộc điều tra được dàn dựng và hoàn toàn giả tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.