Ronaldo bị chỉ trích là nguồn cơn gây bất ổn ở M.U

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/10/2021 13:47 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo bị đổ lỗi cho những bất ổn nội bộ tại M.U dẫn đến phong độ của ‘Quỷ đỏ’ thất thường ở đầu mùa giải này.

Ronaldo được cho là mảnh ghép còn thiếu của M.U khi trở lại sân Old Trafford mùa hè này với việc ghi 5 bàn. Tuy nhiên, phong độ của ‘Quỷ đỏ’ lại khá bất ổn kể từ đó, thậm chí được dự đoán có thể sa sút nghiêm trọng trong thời gian tới.

Sự có mặt của Ronaldo ở M.U được cho là khơi nguồn những bất ổn nội bộ lẫn lối chơi

afp

Cựu danh thủ Hà Lan và Ajax, Danny Blind cho rằng, Ronaldo đang gây ảnh hưởng tiêu cực cho phần còn lại đội bóng thành Manchester khiến ‘Quỷ đỏ’ không còn theo "khuôn mẫu quen thuộc" của họ. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng siêu sao 36 tuổi không di chuyển đủ để tạo khoảng trống cho các đồng đội.

“Ronaldo không thực sự cần phải đóng một vai trò trung tâm và đặc biệt quan trọng. Hiện họ không chơi theo khuôn mẫu quen thuộc của mình. Khi bóng đi chệch hướng (trong trận gặp Villarreal), bạn đã thấy HLV lập tức yêu cầu Paul Pogba phải gây sức ép. Ronaldo đã không làm điều đó; anh ấy không như vậy. Anh ấy chỉ nghĩ đến những bàn thắng và hy vọng những người khác sẽ xử lý và đưa ra những đường chuyền”, Danny Blind - người có con trai là Daley Blind từng chơi cho M.U từ năm 2014 - 2018, nói với Sportnieuws (phiên bản của Hà Lan).

Ronaldo (phải) được cho là ít di chuyển và phá vỡ lối chơi của M.U bấy lâu nay

afp

Theo báo giới Anh, việc Blind chỉ trích phong thái thi đấu Ronaldo gây ảnh hưởng cho M.U đã nhận được không ít sự đồng tình. Thực tế này dường như bộc lộ ở trận “Quỷ đỏ” bị Everton cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra hôm 2.10.

Ở trận này, siêu sao người Bồ Đào Nha bất ngờ phải ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân ở đầu hiệp 2 khi M.U đang dẫn 1-0. Tuy nhiên, sự hiện diện của CR7 đã không thể giúp hàng công đội chủ sân Old Trafford chơi khởi sắc hơn, mà ngược lại còn bị Everton gỡ hòa sau đó. Kết cục là sau trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer phải hứng chịu chỉ trích từ CĐV.

HLV Solskjaer (trái) phải chịu thêm nhiều áp lực kể từ khi Ronaldo trở lại

afp

Sau trận, HLV Solskjaer được hỏi có hối hận về quyết định này hay không, thì ông lập tức đáp trả: “Không. Bạn đưa ra nhiều quyết định trong suốt một mùa giải dài; bạn phải kiểm soát khối lượng công việc của các cầu thủ và quyết định đó đối với tôi là chính xác. Anthony Martial đã làm tốt, ghi 1 bàn thắng. Edinson (Cavani) lẽ ra có thể cũng có bàn thắng. Nhưng chúng tôi đã đưa ra một số quyết định sai lầm dẫn đến phải trả giá”.

Trên thực tế, kể từ khi Ronaldo trở lại, M.U đã thắp sáng hy vọng đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2013. Tuy nhiên, theo tờ The Sun, hiệu ứng, danh tiếng và những kế hoạch của CR7 được cho là nguồn cơn dẫn đến một số lục đục nội bộ, tăng thêm áp lực cho các cầu thủ "Quỷ đỏ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.