Ronaldo chốt xong bến đỗ mới trước khi tuyên bố gây sốc về M.U?

15/11/2022 14:33 GMT+7

Có nhiều thông tin cho rằng Ronaldo cùng 'siêu cò' Jorge Mendes đã có cuộc gặp với đại diện của CLB Bayern Munich để bàn về tương lai trước khi cuộc phỏng vấn gây sốc về Manchester United (M.U) được tung ra.

    Ronaldo chủ động liên hệ để được phỏng vấn nhằm công khai chỉ trích M.U

    THE SUN

    Theo trang Daily Mail, Cristiano Ronaldo đã có cuộc đàm phán với người đại diện của Bayern Munich tại nước Anh nhằm lên kế hoạch "đào tẩu" khỏi M.U ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1.2023.

    Ronaldo tươi cười trên sân tập Bồ Đào Nha sau cuộc phỏng vấn gây bão dư luận

    Trước khi kỳ chuyển nhượng đầu mùa 2022-2023 khép lại, "siêu cò" Jorge Mendes đã nỗ lực đàm phán để giúp CR7 cập bến Bayern Munich và một số CLB khác như Chelsea, Sporting Lisbon và Napoli. Mặc dù vậy, không có đội bóng nào sẵn sàng chi tiền cho phi vụ chuyển nhượng Ronaldo, trong khi đội chủ sân Old Trafford cũng không sẵn sàng để chân sút sinh năm 1985 ra đi theo dạng tự do.

    Giám đốc điều hành của Bayern Munich - cựu thủ môn Oliver Kahn từng xác nhận rằng đội bóng nước Đức đã cân nhắc việc chiêu mộ Ronaldo vào mùa hè. Rốt cuộc, "Hùm xám" đã không làm điều này vì cho rằng siêu sao 37 tuổi không phù hợp với triết lý của đội bóng. Tuy nhiên, có nhiều thông tin cho rằng Bayern Munich đã đổi ý và dành sự quan tâm trở lại cho Ronaldo trong bối cảnh Sadio Mane gặp chấn thương và CLB nước Đức sẽ chinh chiến ở vòng 16 đội Champions League.

    Ronaldo trong buổi tập với các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha trước thềm World Cup

    ĐỘI TUYỂN BỒ ĐÀO NHA

    Ronaldo rất khao khát được thi đấu ở Champions League một lần nữa khi chứng kiến ​"​kình địch" Lionel Messi đang tỏa sáng ở PSG và dần tiến sát kỷ lục 140 bàn của mình. Đặc biệt, lá thăm may rủi cũng đã đưa Bayern Munich phải đối mặt với Messi và PSG ở vòng 16 đội vào tháng 2.2023.

    Trước đó, Ronaldo đã gây xôn xao dư luận khi công khai chỉ trích M.U trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. CR7 tuyên bố rằng anh cảm thấy bị phản bội bởi HLV Erik ten Hag và vài người trong ban lãnh đạo đội bóng đang cố gắng đẩy mình khỏi sân Old Trafford. Về phía M.U, đội bóng này cũng thông báo rằng đã tiếp nhận vụ việc và sẽ có những hướng xử lý tiếp theo.

    Truyền thông nước Anh đang loan tin rằng Ronaldo đã lên sẵn kế hoạch để có thể rời M.U vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Theo đó, CR7 được cho là đã chủ động liên hệ với người dẫn chương trình Piers Morgan để thực hiện buổi phỏng vấn nhằm bôi nhọ hình ảnh của "Quỷ đỏ". Điều này có thể đã nằm trong suy tính của Ronaldo khi không ngoại trừ khả năng M.U sẽ hết kiên nhẫn và để tiền đạo sinh năm 1985 tự do ra đi vào tháng 1.2023.

    Bayern Munich được xem là điểm đến rất lý tưởng của Ronaldo. Bởi đội bóng này có tham vọng ở đấu trường Champions League và cũng có đủ khả năng tài chính để chi trả lương cao cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

    Hiện tại, Ronaldo đã tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho World Cup 2022 tại Qatar. Trong ngày đầu tiên hội quân, nhiều người đã để ý đến thái độ của các cầu thủ đang khoác áo M.U dành cho CR7. Dư luận cho rằng Bruno Fernandes, Dalot đã cư xử có phần gượng gạo khi đối mặt với thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha sau phát ngôn chỉ trích "Quỷ đỏ".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.