Ronaldo đạt 700 bàn nhưng Bồ Đào Nha bị Ukraine qua mặt giành vé dự VCK EURO 2020

15/10/2019 07:35 GMT+7

Bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo không đủ để giúp Bồ Đào Nha tránh khỏi thất bại 1-2 trong chuyến làm khách đến sân Ukraine tại bảng B vòng loại EURO 2020.

Tại bảng B vòng loại EURO 2020 đang diễn ra, Ukraine dưới sự dẫn dắt của HLV Andriy Shevchenko đã thi đấu rất ấn tượng và họ đã tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi tiếp đón nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha.
Trước thềm trận đấu diễn ra rạng sáng nay (15.10, giờ VN), Ukraine chỉ cần không thua là sẽ chính thức giành vé dự vòng chung kết EURO 2020. Tuy nhiên, các cầu thủ đội chủ nhà đã làm tốt hơn mong đợi.
Dâng cao đội hình tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, Ukraine đã sớm có được bàn thắng ở phút thứ 6. Thủ môn Rui Patricio chỉ có thể cản phá pha đánh đầu của Serhiy Kryvtsov nhưng đành bó tay nhìn Roman Yaremchuk sút bồi ghi bàn.
Đó là một gáo nước lạnh dành cho Bồ Đào Nha, khiến họ phải tràn lên tấn công. Thế nhưng, trong khi chưa tạo được nhiều sức ép cho khung thành đối phương, nhà vô địch châu Âu lại tiếp tục bị thủng lưới ở phút 27. Đó là tình huống mà Andriy Yarmolenko dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Vitaliy Mykolenko.
Bồ Đào Nha tiếp tục tấn công và tạo ra một số cơ hội nhưng bỏ lỡ. Ngay cả Cristiano Ronaldo, người khát khao đạt đến mốc 700 bàn trong sự nghiệp cũng không dứt điểm thành công.

Ronaldo cuối cùng cũng đạt mốc 700 bàn trong sự nghiệp

Reuters

Phải đến phút 72, Taras Stepanenko để bóng chạm tay trong vùng cấm địa và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền. Ronaldo thực hiện cú sút từ cự ly 11m, đưa bóng vào góc cao khung thành, đánh dấu bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp.
Ronaldo trở thành cầu thủ còn thi đấu duy nhất đạt đến cột mốc này trong sự nghiệp nhưng nó không thể giúp Bồ Đào Nha tránh khỏi thất bại. Trong khi đó, chiến thắng này giúp Ukraine có 19 điểm sau 7 trận, chính thức giành vé dự vòng chung kết EURO 2020 khi hơn Bồ Đào Nha 8 điểm và Serbia 9 điểm.
Dù vậy, con đường bảo vệ ngôi vô địch châu Âu của Bồ Đào Nha vẫn rộng mở khi họ chỉ phải gặp 2 đội yếu hơn rất nhiều là Lithuania và Luxembourg ở 2 loạt trận cuối.
Kết quả vòng loại EURO 2020:
Bảng A:
Bulgaria 0 - 6 Anh
Kosovo 2 - 0 Montenegro
Bảng B:
Lithuania 1 - 2 Serbia
Ukraine 2 - 1 Bồ Đào Nha
Bảng H:
Pháp 1 - 1 Thổ Nhĩ Kỳ
Iceland 2 - 0 Andorra
Moldova 0 - 4 Albania
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.